[Video] Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi 300 nhà ngoại giao để điều tra

Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi 300 nhà ngoại giao được cho là có dính líu với mạng lưới của Giáo sỹ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ và bị cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính.

Theo các nguồn tin ngoại giao, các phái viên được phát hiện có liên hệ với Giáo sỹ Gulen sẽ bị bãi nhiệm. Những đối tượng được xác định vô tội sẽ được quay trở lại làm việc.

Cựu đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ tại Canada Tuncay Babalı và cựu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Costa Rica cũng đã bị bắt giữ tại thủ đô Ankara với cáo buộc có liên hệ với Giáo sỹ 75 tuổi này.

[Video] Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi 300 nhà ngoại giao để điều tra ảnh 1Giáo sỹ Fethullah Gulen bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: BBC)
(Vnews)