[Video] Vì sao điểm chuẩn ngành sư phạm, báo chí cao chót vót?

Một cư dân mạng đùa rằng: "Có lẽ nào chỉ vì phóng viên được phép ra đường khi đang dịch COVID-19 mà điểm đầu vào Khoa Báo chí năm nay lên tới 28,8 điểm hay không?."

Dẫn đầu trong số các ngành học có điểm trúng tuyển trên 30 là ngành sư phạm Ngữ văn chất lượng cao - Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) với điểm chuẩn là 30,5 điểm.

Ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân có điểm trúng tuyển là 30,34 điểm với nữ (khối C00).

Ngành Hàn Quốc học (khối C00) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy điểm chuẩn 30/30 như năm 2020.

Đáng chú ý, điểm chuẩn khối C vào nhóm ngành Báo chí, Xã hội-Nhân văn, Luật cũng cao ngất ngưởng.

Một cư dân mạng đùa rằng: "Có lẽ nào chỉ vì phóng viên được phép ra đường khi đang dịch COVID-19 mà điểm đầu vào Khoa Báo chí (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội) năm nay lên tới 28,8 điểm hay không?"./.

(Vietnam+)