Hành trình tới Nhà Trắng của các ứng viên Tổng thống

[Videographics] Hành trình tới Nhà Trắng của các ứng viên Tổng thống

Ứng viên nhận được đa số tán thành sẽ trở thành đại diện duy nhất của đảng mình ra tranh cử Tổng thống Mỹ, sau đó, người chiến thắng sẽ chọn một người cùng ra tranh chức Phó Tổng thống Mỹ.

Hành trình tới Nhà Trắng của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ bao gồm các bước quan trọng như sau:

Mỗi tiểu bang sẽ tổ chức bầu cử để chọn ra các đại biểu tham dự đại hội đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, nơi hai đảng sẽ cử ra các ứng viên tranh cử tổng thống của mình.

Có hai cách chọn đại biểu đi dự đại hội đảng:

- Bỏ phiếu kín: mỗi đảng sẽ tổ chức một cuộc họp kín để lựa chọn.

- Bầu cử sơ bộ: các cử tri trong bang sẽ đi bỏ phiếu, và đại biểu được lựa chọn ngay từ cuộc bầu cử này.

Theo truyền thống, quá trình này sẽ bắt đầu bằng cuộc bỏ phiếu kín ở bang Iowa, sau đó là các cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire.

Thứ Ba là ngày bận rộn nhất, bởi nhiều bang cùng tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày này.

Giai đoạn tiền bầu cử này kéo dài khoảng 4-5 tháng. Các đại biểu được bầu sau đó sẽ bỏ phiếu cho ứng viên của đảng mình tại đại hội đảng toàn quốc.

Ứng viên nhận được đa số tán thành sẽ chiến thắng và trở thành đại diện duy nhất của đảng mình ra tranh cử Tổng thống.

Sau đó, người chiến thắng này sẽ chọn một người cùng ra tranh chức phó Tổng thống, và hai người này sẽ được gọi là một “ticket” - liên danh.

Hai đối thủ tranh cử tổng thống của hai đảng, cùng các ứng viên độc lập khác sẽ đối đầu với nhau vào ngày 8/11/2016.

[Videographics] Hành trình tới Nhà Trắng của các ứng viên Tổng thống ảnh 1Các ứng cử viên hàng đầu đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành tấm vé của đảng này cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục