Việt Nam muốn hợp tác nhiều mặt với Phần Lan

Việt Nam sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Phần Lan

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.
Đánh giá cao tiềm lực kinh tế, trình độ khoa học kỹ thuật của Phần Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan và luôn sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

Chiều 11/1, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Sauli Niinisto đang ở thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto thể hiện tình cảm hữu nghị, tình đoàn kết và mong muốn tăng cường hợp tác của nhân dân Phần Lan đối với Việt Nam.

Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Phần Lan dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, Phần Lan vẫn cam kết tăng vốn ODA cho Việt Nam.

Hoan nghênh Phần Lan tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, Chủ tịch nước cũng cám ơn nước này có lập trường không đồng tình với quyết định của Ủy ban châu Âu gia hạn áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam.

Thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Sauli Niinisto nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai quốc hội là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Vì vậy, Quốc hội Phần Lan sẽ tích cực đóng góp cho việc củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto cho rằng điều kiện mở rộng hợp tác giữa hai nước, nhất là về kinh tế, đang hết sức thuận lợi. Việt Nam là đất nước giàu tiềm năng, với lợi thế về ổn định chính trị và tốc độ tăng trưởng nhanh, đang là điểm được các nhà đầu tư Phần Lan quan tâm tại khu vực châu Á.

Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto nhấn mạnh Tổng thống và nhân dân Phần Lan đang chờ đón chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Phần Lan trong năm nay nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

HTML clipboard Cũng trong chiều 11/1, tại Trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Sauli Niinisto, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Chủ tịch Sauli Niinisto và cho rằng, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước là yếu tố quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Phần Lan tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, cùng bổ trợ và cùng phát triển, vì quyền lợi của nhân dân hai nước. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng Phần Lan tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, để tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực cùng Chính phủ Phần Lan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hai bên đã ký kết, thiết thực góp phần vào việc đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  cho rằng những dự án ODA của Phần Lan đang được thực hiện rất hiệu quả, góp phần thiết thực vào những thành tựu kinh tế, xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua. Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ của Chính phủ Phần Lan đối với cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Sauli Niinisto đánh giá, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có từ lâu đời và ngày càng có sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng hơn trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Sauli Niinisto cho rằng, Phần Lan và Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực cung cấp nguồn vốn ODA. Bên cạnh đó, sự hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai nước cũng đã có những thành công và vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan đánh giá cao kỹ năng tay nghề, sự cần cù, thông minh của người lao động Việt Nam và trong bối cảnh cơ cấu dân số Phần Lan ngày càng già đi, sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực lao động càng có điều kiện phát triển. Chủ tịch Sauli Niinisto khẳng định, Phần Lan sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong bất cứ lĩnh vực nào mà Việt Nam cần./.
Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục