Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Mông Cổ và Nigeria

Tiếp Đại sứ Mông Cổ và Đại sứ Nigeria, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng và thúc đẩy hợp tác với hai nước này.
Chiều 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Mông Cổ Dorj Enkhbat và Đại sứ Cộng hòa Nigeria Mazi Matthias Ojih Okafor đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Hoan nghênh Đại sứ Dorj Enkhbat nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời; nhân dân hai nước có sự hiểu biết, thông cảm và luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác với Mông Cổ trên các lĩnh vực, sẵng sàng hợp tác với Mông Cổ tăng cường hợp tác với các nước ASEAN.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên sớm họp Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, lao động, giáo dục đào tạo...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác Đại sứ Dorj Enkhbat sẽ là cầu nối tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước và có những đóng góp quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Đại sứ Dorj Enkhbat thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của Mông Cổ đồng thời nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Mông Cổ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác truyền thống giữa Mông Cổ với Việt Nam.

Đại sứ Dorj Enkhbat khẳng định trong nhiệm kỳ công tác ông sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại... mong muốn Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mông Cổ với các nước ASEAN.

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Nigeria Mazi Matthias Ojih Okafor, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Nigeria trên các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tích cực trao đổi đoàn nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, sớm ký Hiệp định về bảo hộ đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh về nông nghiệp, dầu khí, công nghệ thông tin...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn trong nhiệm kỳ Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Mazi Matthias Ojih Okafor bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp có rất nhiều tiến bộ mà Nigeria cần học hỏi kinh nghiệm.

Đại sứ Mazi Matthias Ojih Okafor khẳng định trong nhiệm kỳ ông sẽ cố gắng hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, khai thác mỏ, công nghệ thông tin./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục