Việt-Lào ký hợp tác văn hóa, nghệ thuật, du lịch

Sáng 1/9, hai Bộ trưởng Việt-Lào đã hội đàm và ký Kế hoạch Hợp tác Văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa hai bộ giai đoạn 2012-2015.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã thăm chính thức Lào trong 3 ngày (31/8-2/9) theo lời mời của Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdala.

Sáng 1/9, tại Vientiane, hai Bộ trưởng đã hội đàm và ký Kế hoạch Hợp tác Văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa hai bộ giai đoạn 2012-2015, theo đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm 2012 - Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào; tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường quan hệ, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bộ; đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trong đó Việt Nam nhận đào tạo cán bộ, sinh viên trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và du lịch của Lào.

Sau khi Bộ Giáo dục-Đào tạo và Thể thao Lào và Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam thống nhất chương trình và được chính phủ hai nước phê duyệt; các trường đào tạo về văn hóa nghệ thuật và du lịch của Việt Nam sẵn sàng nhận học sinh viên Lào; hợp tác trao đổi trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và bảo tồn…

Trong khuôn khổ Kế hoạch Hợp tác, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực du lịch như quản lý cơ sở lưu trú, áp dụng chỉ tiêu xếp hạng khách sạn chung trong khuôn khổ hợp tác du lịch Tiểu vùng Mekong; thúc đẩy kết nối du lịch biên giới hai nước trong tiểu vùng Mekong cũng như trong khu vực ASEAN và các nước bạn bè quốc tế.

Hai bên khuyến khích và tạo điều kiện giao lưu văn hóa truyền thống và giao lưu giữa các địa phương hai nước có chung biên giới; đệ trình chính phủ hai nước cho phép thực hiện Dự án xây dựng Trường Nghệ thuật Âm nhạc quốc gia Lào giai đoạn 2.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục