VN kêu gọi hỗ trợ Chính phủ quá độ tại Somalia

Việt Nam kêu gọi quốc tế tăng cường ủng hộ Chính phủ liên bang quá độ tại Somalia, nhằm đẩy lùi âm mưu phá hoại tiến trình hòa bình tại đây.
Đại biện Lâm thời Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng tình hình cấp bách hiện nay đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải tăng cường ủng hộ Chính phủ liên bang quá độ (TFG) tại Somalia, nhằm đẩy lùi những cuộc tấn công của các lực lượng cực đoan âm mưu phá hoại tiến trình hòa bình ở nước này.

Phát biểu tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về tình hình Somalia, trong bối cảnh các nhóm nổi dậy tăng cường những cuộc tấn công nhằm vào TFG và Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM), ngày 9/7, Đại sứ Hoàng Chí Trung nêu rõ cần nỗ lực mang lại hòa bình và ổn định cho Somalia thông qua hòa giải chính trị.

Đại sứ cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ lời kêu gọi của TFG về việc tăng thêm binh lính gìn giữ hòa bình cho AMISOM và hoan nghênh cam kết của một số nước châu Phi cử quân tham gia AMISOM trong thời gian tới.

Đại diện Việt Nam chia sẻ quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình trạng bạo lực gia tăng tại  thủ đô Mogadishu của Somalia và các vùng lân cận do các nhóm nổi dậy tăng cường tấn công vũ trang chống TFG và AMISOM, làm thiệt mạng và gây thương vong cho nhiều thường dân và binh lính gìn giữ hòa bình.

Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình và ổn định tại khu vực, xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và đối tác hiệu quả giữa Văn phòng chính trị LHQ tại Somalia (UNPOS) và các tổ chức khu vực như Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD), Liên minh châu Phi và Liên đoàn các nước Ảrập nhằm đối phó với tình hình căng thẳng tại Somalia, sớm mang lại hòa bình và an ninh cho toàn khu vực./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục