Vụ xả súng ở Mỹ: Cảnh sát không loại trừ khả năng khủng bố

Theo thông tin mới nhất, cảnh sát Mỹ đã xác định được danh tính 2 nghi can xả súng làm 14 người thiệt mạng đồng thời không loại bỏ khả năng đây là một vụ khủng bố.
Vụ xả súng ở Mỹ: Cảnh sát không loại trừ khả năng khủng bố ảnh 1Cảnh sát Mỹ truy đuổi nghi phạm vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, cảnh sát Mỹ đã xác nhận danh tính 2 nghi can xả súng làm 14 người thiệt mạng tại thành phố San Bernardino, bang California hôm 2/12 là Syed Farook, công dân Mỹ 28 tuổi (nam) và Tashfeen Malik, 27 tuổi (nữ) và chưa rõ quốc tịch.

Theo cảnh sát, hai nghi can này đã kết hôn hoặc có quan hệ tình cảm.

Cảnh sát trưởng San Bernardino, ông Jarrod Burguan nói rằng cả 2 nghi can này đều đã thiệt mạng và dường như không còn nghi can thứ 3.

Ông nói thêm: "Chúng tôi chưa xác định được động cơ gây án. Chúng tôi không loại trừ khả năng khủng bố."

Theo ông Burguan, nghi can Farook là một chuyên gia về môi trường làm việc trong cơ quan y tế công cộng địa phương.

Tờ New York Daily News dẫn lời cha của Syed Farook cho biết con trai ông là một người Hồi giáo mộ đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục