Web "Hỏi-đáp: kết nối cử tri và đại biểu Quốc hội"

Chiều 23/3, Văn phòng Quốc hội và Đại sứ quán Anh tại VN đã ra mắt trang thông tin "Hỏi-đáp: Kết nối cử tri với các đại biểu Quốc hội."
Chiều 23/3, Văn phòng Quốc hội và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã ra mắt trang thông tin "Hỏi-đáp: Kết nối cử tri với các đại biểu Quốc hội."

Trang thông tin này có địa chỉ http://hoidap.quochoi.vn, được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, nhằm tạo ra một nhịp cầu điện tử kết nối người dân với các đại biểu Quốc hội, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào hoạt động của Quốc hội.

Qua đó, mối quan hệ giữa Quốc hội nói chung, các đại biểu Quốc hội nói riêng với người dân ngày càng chặt chẽ.

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng đây là một công cụ hỗ trợ góp phần giúp các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt chức năng đại diện của mình, thắt chặt hơn mối quan hệ giữa đại biểu với người dân, thúc đẩy nền dân chủ của đất nước.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Mark Kent nhấn mạnh sự hợp tác này sẽ thúc đẩy thêm quan hệ giữa Vương quốc Anh và Quốc hội Việt Nam; khẳng định sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam về tăng cường sự kết nối giữa đại biểu Quốc hội và người dân.

Tiến sĩ Phùng Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học cho biết thông qua trang thông tin điện tử này, người dân có thể đặt câu hỏi trực tiếp tới các đại biểu Quốc hội hoặc theo các chủ đề được lựa chọn theo mức độ quan tâm của đại biểu Quốc hội và công chúng. Các câu hỏi này sẽ được các đại biểu Quốc hội trực tiếp trả lời và được đăng tải trên trang thông tin.

Được biết, kiến trúc nền tảng của trang thông tin này được dựa trên trang web Yoosk đã được Chính phủ Anh sử dụng khá thành công với cách tiếp cận mới trong các cuộc phỏng vấn truyền thông để thiết lập đối thoại trực tiếp giữa những người của công chúng với người dân trong xã hội./.

Thanh Hòa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục