WHO: COVID-19 ảnh hưởng tới công tác phòng chống bệnh sốt rét

Trong năm 2020, thế giới ghi nhận 627.000 ca tử vong vì bệnh sốt rét, tăng so với con số 558.000 ca tử vong vì căn bệnh này được ghi nhận vào năm 2019.
WHO: COVID-19 ảnh hưởng tới công tác phòng chống bệnh sốt rét ảnh 1Người dân El Salvador mắc màn phòng muỗi gây bệnh sốt rét. (Ảnh: Compassion/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/12 đã cảnh báo, việc tập trung nguồn lực chống dịch COVID-19 trên toàn cầu đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới các chương trình bảo vệ sức khỏe khác, trong đó phải kể đến bệnh sốt rét.

Số ca tử vong liên quan tới bệnh sốt rét trong năm 2020 đã tăng 69.000 ca so với năm 2019.

Báo cáo về dịch bệnh sốt rét năm 2020 của WHO cho biết, trong năm 2020, thế giới ghi nhận 627.000 ca tử vong vì bệnh sốt rét, tăng so với con số 558.000 ca tử vong vì căn bệnh này được ghi nhận vào năm 2019.

Đa số các ca tử vong vì sốt rét tập trung ở nhóm trẻ nhỏ tại các khu vực nghèo nhất của châu Phi.

[GAVI duyệt 155 triệu USD triển khai vaccine ngừa sốt rét ở châu Phi]

Đáng chú ý, số ca tử vong do bệnh sốt rét trong năm 2020 thậm chí cao hơn rất nhiều so với con số 224.000 ca tử vong do đại dịch COVID-19 gây ra tại châu Phi kể từ đầu dịch.

Khoảng 2/3 trong số các ca tử vong gia tăng trong năm 2020 có liên quan tới hạn chế trong công tác ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị sốt rét do tác động của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, báo cáo của WHO nêu rõ nếu không có những nỗ lực khẩn trương và vất vả của các cơ quan y tế cộng đồng tại những nước bị ảnh hưởng bởi bệnh sốt rét, số ca tử vong vì căn bệnh này ở châu Phi có lẽ đã tăng gấp đôi trong năm 2020, như dự báo trước đó của WHO. 

Các chuyên gia hi vọng rằng cuộc chiến chống lại căn bệnh sốt rét có thể đạt được những bước tiến tích cực sau khi vaccine RTS, S - hoặc Mosquirix - do nhà sản xuất dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh phát triển được tiêm rộng rãi cho trẻ em ở châu Phi.

Kể từ đầu thế kỷ 21, thế giới đã đạt nhiều tiến triển trong đối phó bệnh sốt rét. Tính đến năm 2017, số ca nhiễm hằng năm giảm 27%, số ca tử vong giảm hơn 50%.

Tuy nhiên, mức sụt giảm trong những năm trước khi có đại dịch COVID-19 lại không nhiều.

Tình hình cũng trở nên nghiêm trọng tại khu vực Hạ Sahara, nơi chiếm đến 95% các ca sốt rét và 96% các ca tử vong vì bệnh dịch này trên thế giới, trong đó 80% các ca tử vong là ở trẻ dưới 5 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục