Xác định danh tính tài xế "xe điên" gây tai nạn trên phố Bà Triệu

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn chiều ngày 9/11 vừa qua trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bước đầu danh tính của tài xế gây họa đã được xác đinh.
Xác định danh tính tài xế "xe điên" gây tai nạn trên phố Bà Triệu ảnh 1Tài xế xe điên tại công an phường Nguyễn Du tối 9/11 (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn chiều ngày 9/11 vừa qua trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bước đầu danh tính của tài xế gây họa đã được xác định là Đoàn Mạnh Hiển sinh năm 1978.

Hiện nay, Hiển trú tại khu tập thể Bạch Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

["Xe điên" gây tai nạn liên hoàn nghiêm trọng ở phố Bà Triệu]

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, Hiển điều khiển xe ôtô mang biển số 30T-7642 đi trên đường Bà Triệu (hướng Nguyễn Du – Trần Nhân Tông). Khi đến trước số nhà 85 Bà Triệu, xe của Hiển đã bất ngờ va chạm với xe máy 29F-100837 do anh Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1993, trú tại Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển. Hậu quả, anh Hoàng Anh đã bị hất lên nắp capô xe trước khi rơi mạnh xuống đường.

Nạn nhân này đã tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Xác định danh tính tài xế "xe điên" gây tai nạn trên phố Bà Triệu ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn chiều 9/11. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Chưa dừng lại, chiếc "xe điên" tiếp tục lao tới và đâm thêm một loạt phương tiện khác đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bà Triệu-Trần Nhân Tông.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã đưa Đoàn Mạnh Hiển về trụ sở công an phường Nguyễn Du lấy lời khai. Bước đầu, Hiển khai nhận có uống rượu trước khi điều khiển xe ôtô.

[Video] Tai nạn nghiêm trọng trước Viện Mắt Trung ương ở Hà Nội

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ hình sự đối với Đoàn Mạnh Hiển để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục