Xây dựng trường Đại học Bình Dương-Cà Mau

Trường Đại học Bình Dương-Cà Mau bắt  đầu được khởi công xây dựng tại  thành phố Cà Mau với quy mô đào tạo 2.000 sinh viên.
Cà Mau vừa khởi công xây dựng trường Đại học Bình Dương-Cà Mau tại Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, phường 5, thành phố Cà Mau.

Trong giai đoạn I, trường xây dựng Khu 1 trên diện tích 6.000m2, bao gồm các hạng mục: nhà học, khu nhà hành chính, khu thực nghiệm và một số công trình phụ, với vốn đầu tư 20 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành giai đoạn I, giai đoạn II sẽ xây dựng Khu 2 trên diện tích còn lại 6.000m2. Dự kiến công trình được hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2011.

Việc xây dựng trường Đại học Bình Dương-Cà Mau là sự hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vùng bán đảo Cà Mau của trường Đại học Bình Dương và tỉnh Cà Mau. Mặc dù là chi nhánh của trường Đại học Bình Dương, nhưng đây là trường đại học đầu tiên được xây dựng trên vùng cực Nam Tổ quốc, với quy mô đào tạo tập trung 2.000 sinh viên.

Trường sẽ đào tạo đa ngành, đa nghề, trong đó chú trọng những lĩnh vực ngành nghề vốn là thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, du lịch-dịch vụ... nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong khai thác tiềm năng kinh tế và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục