Xiếc “Tôn Ngộ Không” lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Kịch xiếc “Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung” và "Gala ảo thuật Phương Đông huyền bí" là món quà thú vị dành cho khán giả nhí dịp 1/6.
Kịch xiếc nổi tiếng “Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung” sẽ lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu xiếc Việt Nam từ ngày 25/5- 2/6 tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội.

Chương trình do các nghệ sỹ từng đoạt nhiều giải cao trong nước và quốc tế từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng như món quà ý nghĩa đem lại trải nghiệm mới cho khán giả nhí Thủ đô trong dịp Tết thiếu nhi.

Theo Ban tổ chức, cũng trong khoảng thời gian này, các em nhỏ sẽ có cơ hội thưởng thức chương trình “Gala ảo thuật Phương đông huyền ảo”, được kết hợp giữa công nghệ hiện đại Phương Tây và nghệ thuật huyền ảo Phương Đông.

Khán giả sẽ được mãn nhãn với 10 tiết mục ảo thuật “hot” nhất hiện nay như: "Cắt đầu bỏ đĩa", "Bộ xương biết đi", "Độn thổ", "Cắt người nhiều khúc", "Người bay"…

Ngoài những gương mặt ảo thuật gia hàng đầu, người xem sẽ có dịp gặp lại trên sân khấu những tên tuổi “phù thủy” lừng danh Việt Nam sau nhiều năm “ở ẩn” là nghệ sỹ nhân dân-ảo thuật gia Vũ Ngoạn Hợp, nghệ sỹ ưu tú Minh Tuân…

Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục ảo thuật, xiếc đường phố đầy sáng tạo cùng nhiều hoạt động vui chơi, chụp ảnh, giao lưu với các nghệ sỹ.

Ban tổ chức cũng dành một bất ngờ khác cho các em nhỏ trong dịp Tết thiếu nhi, khi mua vé sẽ được tặng một món quà ảo thuật thú vị.

Chương trình Gala ảo thuật đặc sắc diễn ra tại Nhà hát Chèo Kim Mã từ ngày 26/5- 2/6./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục