Xử hai kẻ cướp giật táo tợn hơn 600 triệu đồng của người dân

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động tuyên phạt bị cáo Hà Văn Chi 14 năm tù giam; tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Nguyên 13 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản.

Ngày 23/5 tại Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hà Giang, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Chi (sinh năm 1976, thường trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) 14 năm tù giam; tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Nguyên (sinh năm 1979, thường trú tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) 13 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 20/1, Hà Văn Chi điều khiển xe máy hướng thành phố Hà Giang đi Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) chở Hoàng Văn Nguyên ngồi sau để đi chơi.

Đến km 5 + 500, cả hai đối tượng dừng lại bên lề đường hút thuốc, thấy chị Vũ Thị Thơ điều khiển xe máy chở mẹ là bà Vũ Thị Ngói (sinh năm 1945, thường trú tại tổ 6 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang) đi vượt qua, Chi đã khởi xướng và rủ Nguyên cùng đi cướp giật tiền của bà Ngói.

Khi đuổi theo đến km 17 + 500 gần Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, thuộc khu vực thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, đối tượng Chi ép sát để xe máy do chị Thơ điều khiển chở phía sau là bà Ngói dừng lại, sau đó Nguyên tiến đến trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật số tiền trên 606 triệu đồng của bà Ngói.

Sau khi cướp giật được tài sản, hai đối tượng Hà Văn Chi và Hoàng Văn Nguyên đã phóng xe tẩu thoát, đến khu vực núi đá thuộc thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, hai đối tượng đã vứt chiếc xe máy có biển kiểm soát 19K4-8421 lại và chạy lên núi lẩn trốn.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, hàng trăm điều tra viên, trinh sát tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh hà Giang đã cùng với các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Thủy, Công an xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên và các đơn vị nghiệp vụ trong ngành không quản ngại giá rét, lặn lội trong rừng sâu. Sau gần 20 giờ gây án, đến 3 giờ 15 sáng ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tóm gọn được 2 tên cướp táo tợn.

Theo ông Hoàng Quang Tiều, Chánh tòa Hình sự - Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang, hành vi phạm tội của các bị cáo Hà Văn Chi và Hoàng Văn Nguyên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, hoang mang trong đồng bào dân tộc thiểu số nơi cực Bắc địa đầu Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục