Xuất bản sách về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

Ngành xuất bản Việt Nam đã xuất bản nhiều bộ sách quý để phục vụ trước, trong và sau Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, cho biết chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ngành xuất bản Việt Nam đã xuất bản được nhiều bộ sách quý phục vụ trước, trong và sau Đại lễ.

Nhà xuất bản Hà Nội đã biên soạn và xuất bản Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” nhằm hệ thống hóa, tổng kết các giá trị về mọi mặt của văn hiến Thăng Long-Hà Nội qua tiến trình 1.000 năm lịch sử.

Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản “Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long” do giáo sư Vũ Khiêu và cố giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng đồng Chủ tịch Hội đồng biên soạn. Đây là cuốn sách quý, có giá trị lớn và bổ ích đối với những người muốn tìm hiểu nền văn hiến Thăng Long-Hà Nội.

Cuốn sách đã đoạt Giải đặc biệt của “Giải thưởng Sách Việt Nam 2009” do Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng. Viện Nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa đã xuất bản bộ “Bách khoa thư Hà Nội” gồm 18 tập với 18 chủ đề lớn về lịch sử, địa lý, chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa nghệ thuật… xuyên suốt 1.000 năm lịch sử hình thành và phát triển Thủ đô.

Nhà xuất bản Trẻ cũng xuất bản bộ sách “Hỏi đáp về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội” và tập sách “1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.”

Những bộ sách này có giá trị lớn và là tư liệu vô cùng quý giá mừng Thủ đô ngàn năm tuổi…

Tháng Chín tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Triển lãm-Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam lần thứ ba với chủ đề “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội." Đây sẽ là một cuộc trưng bày lớn các xuất bản phẩm, sách viết về Thăng Long-Hà Nội nhân dịp Đại lễ./.

Phạm Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục