1 người Latvia âm mưu đánh bom khủng bố ở Nga

Một nữ công dân 20 tuổi người Latvia, có âm mưu tiến hành đánh bom liều chết tại bất kỳ cơ sở quân sự nào của Nga có nhiều người.
Viện Tổng công tố Latvia cho biết một nữ công dân Latvia có âm mưu thực hiện hành động khủng bố tại Nga.

Thông tin trên được đại diện Viện Tổng công tố Latvia đưa ra ngày 4/5 tại phiên tòa phúc thẩm xem xét yêu cầu của cơ quan điều tra kéo dài thời hạn giam giữ nghi can nói trên đến cuối tháng Bảy tới.

Đại diện Viện Tổng công tố Latvia cho biết quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ bằng chứng cho thấy Cuxaite, 20 tuổi, có âm mưu tiến hành đánh bom liều chết tại bất kỳ cơ sở quân sự nào của Nga có nhiều người.

Điều tra cho thấy nghi can này đã học được cách chế tạo chất nổ theo những hướng dẫn và có quan hệ mật thiết với các công dân Nga đang bị giam giữ do bị tình nghi hoạt động khủng bố. Ngoài ra, Cuxaite còn có quan hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan người Uzbekistan, Azerbaijan và Anh.

Cuxaite đã bị bắt tại Latvia tháng 10/2009 cùng với thị thực nhập cảnh vào Nga trong hộ chiếu và bị giam giữ cho tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục