12 cá nhân và 4 tập thể xuất sắc nhận Giải thưởng KOVA

12 cá nhân và 4 tập thể xuất sắc có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất được trao giải thưởng KOVA 2013.

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Ủy ban Giải thưởng KOVA đã trao tặng Giải thưởng KOVA năm 2013 cho 12 cá nhân và 4 tập thể xuất sắc đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất trên nhiều lĩnh vực của đời sống và học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

Đến dự và phát biểu tại Lễ trao giải thưởng, giáo sư-tiến sỹ khoa học Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng KOVA nhấn mạnh đây là giải thưởng của sự đóng góp vì đất nước trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động, sản xuất trên nhiều lĩnh vực của đời sống.

Qua 11 lần tổ chức, Giải thưởng đã hội tụ được hàng ngàn tấm gương tiêu biểu là lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức, nhà giáo, bác sỹ, kỹ sư tận tâm với nghề có sản phẩm khoa học ứng dụng cao, làm giàu quê hương đất nước.

Đó là những người lao động cần cù, chăm chỉ, vật lộn mưu sinh nhưng có tấm lòng nhân hậu, đầy tình thương yêu con người; là anh thương binh sáng mãi phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, âm thầm, không quản ngại nắng mưa, tình nguyện “làm phu vá đường không công” miễn để nhân dân đi lại an toàn; là các em, các cháu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng biết làm việc lớn, dũng cảm, mưu trí cứu người khỏi lũ quét tử thần; là hàng trăm sinh viên của nhiều trường đại học trên khắp cả nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn chịu khó học tập...

Biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ từ khi ra đời đến nay, số lượng cá nhân, tập thể được nhận Giải thưởng KOVA ngày càng tăng. Giải thưởng KOVA đã trở thành niềm cổ vũ, khích lệ sự phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trí thức, sinh viên trong cả nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Tập đoàn Sơn KOVA tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để số lượng thành viên được nhận Giải thưởng KOVA càng ngày được tăng cường, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ, sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng, góp phần làm cho những tấm gương tốt, việc làm tốt trong xã hội ngày càng được nhân lên và tỏa sáng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng mong muốn những tấm gương được nhận Giải thưởng KOVA tiếp tục thi đua, phấn đấu để góp phần xây dựng đất nước; các sinh viên đạt kết quả tốt trong học tập, xứng đáng với Giải thưởng, có thể tiếp tục là thành viên được bình chọn trong Lễ trao giải thưởng KOVA lần thứ 12.

Bốn tập thể được nhận Giải thưởng KOVA về Khoa học Công nghệ ứng dụng gồm tập thể giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế với nghiên cứu triển khai ghép tim trên người lấy từ người cho chết não thành công tại Bệnh viện Trung Ương Huế; Tập thể cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái với nghiên cứu và ứng dụng thành công phân viên nén dúi sâu dùng cho ruộng bậc thang góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc ít người vùng sâu, vùng cao tỉnh Yên Bái; Tập thể giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với nghiên cứu phương pháp cấy ghép nha khoa trên 801 bệnh nhân với 2492 trụ Implant sau 5 năm tại khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Tập thể Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Giống cây trồng Quảng Ninh với nghiên cứu tuyển chọn thành công 10 giống lúa mới của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Quảng Ninh.

Bảy cá nhân được nhận giải thưởng về khoa học công nghệ gồm tiến sỹ-thầy thuốc ưu tú Nguyễn Quang Trung, Trưởng khoa Sinh Hóa Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh, với đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu chiết xuất lá, rễ cây dâu tằm bằng phương pháp Ethanol và ứng dụng bột chiết trong hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường TYP - 2"; Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Long, với đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu khảo nghiệm tiến tới công nhận giống quýt đường không hạt và một số biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng;" Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thị Lang - Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, với đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thơm cho vùng lúa đặc sản tỉnh Vĩnh Long;" Giáo sư-tiến sỹ-thầy giáo ưu tú Nguyễn Đình Cống - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, với đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu phương pháp tính toán cột bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật, chịu nén lệch tâm xiên theo tiêu chuẩn Việt Nam;" Kỹ sư Cao Thị Vân Điểm - Nguyên Phó Viện trưởng phụ trách Viện trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế, với đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu chế tạo keo phẫu thuật y tế” và “Nghiên cứu điều chế, đánh giá độ an toàn của keo phẫu thuật dung trong y tế;” Thạc sỹ Lò Mai Cương - Trưởng phòng Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, với đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên bậc trung học cơ sở tỉnh Sơn La, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;" Thạc sỹ Nguyễn Hồng Phong - Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông Thanh Hóa, với đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK có chứa Silic dung cho lúa tại Thanh Hóa."

Năm cá nhân là những tấm gương xuất sắc trong đời sống xã hội, có những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân đạo, từ thiện được nhận Giải thưởng KOVA lần thứ 11 gồm ông Trần Văn Khương, Thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; ông Lưu Tiến Dũng, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; anh Chảo Dào Quan, xã Bản Khoang, Sa Pa, Lào Cai; ông Lê Văn Luân, thương binh hạng 4/4 ở xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre; anh Phạm Văn Lương, Thị trấn Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Tại buổi lễ, Ủy ban Giải thưởng cũng trao học bổng tặng 89 sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi; 27 sinh viên xuất sắc, động viên các em vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Ra đời năm 2002 với sáng kiến của phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA, Quỹ Giải thưởng KOVA dành tặng cho những sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, trong đó tập trung cho sinh viên nữ và sinh viên dân tộc thiểu số.

Hàng năm, Giải thưởng KOVA được trao cho bốn nhóm gồm Học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, có tư cách đạo đức tốt; Giải thưởng cho sinh viên đạt điểm xuất sắc, có tư cách đạo đức tốt, có đề tài nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt; Giải thưởng về tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, cộng đồng và xã hội; Giải thưởng về nghiên cứu khoa học dành cho những cá nhân và tập thể có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học có tính sáng tạo, đã được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội. /.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục