2 người chết trong vụ cháy nhà hàng tại Mátxcơva

Tính đến ngày 17/10, đã có hai người Việt Nam thiệt mạng và năm người được xuất viện trong vụ cháy nhà hàng Sông Lam tại Mátxcơva.
Tính đến ngày 17/10, đã có hai người Việt Nam thiệt mạng và năm người được xuất viện trong vụ cháy nhà hàng Sông Lam tại Mátxcơva.

Hai người thiệt mạng là anh Kiên (chưa xác định được họ) và Trần Minh Châu (39 tuổi,quê Nghệ An).

Năm người được xuất viện là Nguyễn Quang Anh (32 tuổi ), Lê Đình Lục (28 tuổi), Trần Văn Đạt (39 tuổi) - điều trị tại Bệnh viện số 33 (thành phố Mátxcơva), và Phạm Thị Huệ (26 tuổi), Hoàng Thị Hiền (23 tuổi) - điều trị tại Viện Nghiên cứu khoa học cấp cứu Skliphosovski thuộc Trung tâm bỏng thành phố Mátxcơva.

Hai bệnh nhân khác là Phạm Văn Khâm (45 tuổi, quê Hải Dương), Nguyễn Viết Hùng (30 tuổi, quê Nghệ An) đã tỉnh táo, ăn uống được và đã liên lạc điện thoại với gia đình ở Việt Nam.

Anh Khâm cho biết hai anh đã được các bác sỹ người Nga của Viện Nghiên cứu khoa học cấp cứu mang tên Skliphosovski chăm sóc rất tận tình, chu đáo.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các hiệp hội người Việt và một số bạn bè Nga cũng đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần các nạn nhân./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục