200 doanh nghiệp dự hội chợ Công Thương miền Trung-Tây Nguyên

Các doanh nghiệp tham gia hội chợ năm nay được hỗ trợ 50% phí thuê gian hàng của Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia với kinh phí 1,2 tỷ đồng.
200 doanh nghiệp dự hội chợ Công Thương miền Trung-Tây Nguyên ảnh 1Người dân thăm quan và mua sắm hàng hóa tại Hội chợ. (Ảnh: Nguyễn Hoài Nam/TTXVN)

Tối 19/12, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Hội chợ Công thương khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2014.

Hội chợ quy tụ 400 gian hàng của 200 doanh nghiệp trong cả nước và 14 tổ chức xúc tiến thương mại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.  Các doanh nghiệp tham gia hội chợ năm nay được hỗ trợ 50% phí thuê gian hàng của Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia với kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Hội chợ nằm trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, được tổ chức luân phiên trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên, năm nay Gia Lai là đơn vị đăng cai tổ chức. Tỉnh Gia Lai có sáu cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và bốn hợp tác xã làng nghề truyền thống tham gia giới thiệu quảng bá tại hội chợ.

Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi tạo nên một nền kinh tế đặc thù với những mặt hàng chủ lực như càphê, cao su, hồ tiêu... Hội chợ là dịp để các sản phẩm được quảng bá sâu rộng hơn đến người tiêu dùng trong cả nước; là cơ hội để các doanh nghiệp tạo dựng các hoạt động giao thương, liên doanh, liên kết phát triển thị trường; là cơ sở thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Ngoài ra, hội chợ là dịp để người tiêu dùng của Gia Lai mua sắm những sản phẩm đạt chất lượng, nhất là các mặt hàng do người Việt Nam sản xuất, góp phần đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục