35 tác phẩm được trao giải về Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đóng góp tích cực cho công tác nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước ở lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Phương Hoàng Kim trao Giải Đặc biệt cho tác giả đạt giải xuất sắc. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Phương Hoàng Kim trao Giải Đặc biệt cho tác giả đạt giải xuất sắc. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trao Giải thưởng báo chí tuyên truyền về Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023.

Ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) nhấn mạnh giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền, quảnh bá, thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, mà còn có ý nghĩa thiết thực với hoạt động nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả của báo chí đối với đời sống xã hội.

Ông Kim cho rằng sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng, người dân, doanh nghiệp đối với sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

“Ban Tổ chức hy vọng những giải thưởng này khích lệ giúp các nhà báo phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực của mình để tiếp tục đóng góp tích cực cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng, hướng tới đưa Việt Nam đạt mục tiêu cân bằng carbon vào giữa thế ký 21,” ông Phương Hoàng Kim nói.

img-3577-226.jpg
Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng biên tập báo Điện tử VietnamPlus trao giải C cho các tác giả. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ cho biết kể từ ngày Giải được phát động, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các tác phẩm gửi về tham dự giải đạt mức cao cả về số lượng và chất lượng so với năm trước.

Tác phẩm được chọn vào sơ khảo, chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh trung thực, sáng tạo các kết quả, thành tựu của công tác tiết kiệm năng lượng với nhiều nội dung cụ thể như: Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả của các địa phương, phát triển Công trình Xanh, Khu đô thị Xanh, các nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên cả nước trong thời gian tới.

Sau khi xem xét, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn tổng số 47 tác phẩm trong tổng số 366 tác phẩm gửi tham dự đủ điều kiện vào Chung khảo. Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn được 35 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải theo cơ cấu như sau:

- Loại hình Báo in có: 01 giải A; 02 giải B; 02 giải C và 02 giải Khuyến khích

- Loại hình Báo điện tử có: 01 giải Đặc biệt (Báo Nhân dân điện tử); 01 giải A; 02 giải B; 05 giải C; 03 giải Khuyến khích

- Loại hình Phát thanh có: 01 giải A; 02 giải B; 02 giải C; 02 giải C và 02 giải Khuyến khích

- Loại hình Truyền hình có: 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C và 03 giải Khuyến khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục