Các mốc thời gian sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí như thế nào?

Theo Kế hoạch, với báo, tạp chí, các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị bảo đảm mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ có 1 cơ quan báo và 1 tạp chí khoa học chuyên ngành.

Phóng viên tác nghiệp. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên tác nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Theo Công văn số 21-CV/BCĐ về triển khai nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 18, có một số mốc thời gian sắp xếp, tinh gọn liên quan đến các cơ quan báo chí.

Trước ngày 15/12/2024

Kết thúc hoạt động của các tạp chí, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Tạp chí Cộng sản; chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Ban Tổ chức Trung ương sắp xếp, tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các tạp chí, bảo đảm thuận lợi trong việc chuyển giao.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì xây dựng đề án kết thúc hoạt động của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Báo Nhân Dân.

Báo Nhân Dân chủ trì xây dựng đề án: Kết thúc hoạt động của Truyền hình Nhân Dân, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Đài Truyền hình Việt Nam.

Trước ngày 31/12/2024

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Ban Tổ chức Trung ương sắp xếp, tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương hiện nay, bảo đảm thuận lợi trong việc chuyển giao.

Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo Nhân Dân chủ trì xây dựng Đề án sắp xếp tinh gọn các vụ, đơn vị, tổ chức trực thuộc; chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương dự thảo, trình Bộ Chính trị ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của đơn vị mình; chủ trì sắp xếp, tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Truyền hình Nhân Dân; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương sắp xếp, tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo Điện tử Đảng Cộng sản hiện nay.

Tạp chí Cộng sản chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các ban Đảng Trung ương thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các tạp chí của các ban Đảng Trung ương; phối hợp thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế của các tạp chí hiện nay.

Tạp chí Cộng sản xây dựng đề án sắp xếp tinh gọn các ban, đơn vị, tổ chức trực thuộc; chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan dự thảo, trình Bộ Chính trị ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của đơn vị mình.

Trước ngày 15/1/2025

Kết thúc hoạt động của Truyền hình Thông tấn, Truyền hình VOV, Truyền hình VTC, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Đài Truyền hình Việt Nam; hoàn thành sắp xếp các cơ quan báo chí của các bộ, ngành.

Theo Kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, với báo, tạp chí, các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị bảo đảm mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ có 1 cơ quan báo (gồm: báo in, báo điện tử và Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành) và 1 tạp chí khoa học chuyên ngành (chỉ duy trì đối với các tạp chí có uy tín về khoa học trên thế giới và trong nước).

Trong quá trình sắp xếp các bộ, trường hợp có 2 báo đang tự chủ chi thường xuyên trở lên thì trước mắt duy trì và thực hiện lộ trình sắp xếp phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ quan báo chí theo quyết định của cấp có thẩm quyền./.

Ngày 5/12/2024, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" đã ký ban hành Công văn về điều chỉnh Kế hoạch số 04-KH/BCĐ.

Ban Chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh thời gian thực hiện một số nội dung của Kế hoạch số 04-KH/BCĐ, ngày 13/11/2024.

Trước ngày 20/1/2025: Hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 18, đề xuất đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tổ chức các hội nghị, hội thảo xin ý kiến lãnh đạo, cấp ủy, tổ chức đảng, chuyên gia, nhà khoa học.

Trước ngày 25/1/2025: Hoàn thiện tờ trình, báo cáo, dự thảo kết luận hoặc nghị quyết trình Bộ Chính trị.

Trước ngày 10/2/2025: Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện các văn bản trình Ban Chấp hành Trung ương.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản tặng quà lưu niệm lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: TTXVN phát).

Nhịp cầu báo chí, lý luận Việt Nam-Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 29/7-5/8, đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã có các cuộc tiếp xúc với các đối tác trong lĩnh vực báo chí, học thuật và xuất bản.

Chiều 30/7/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Niềm tin - nền tảng của đồng thuận xã hội

Trong kỷ nguyên số, phương thức tuyên truyền đã khác trước nhưng mục tiêu không hề thay đổi. Đó là củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào Vansy Kuamua tiếp Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ngọc Hà. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lý luận của Đảng

Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực giữa Tạp chí Alounmai của Lào và Tạp chí Cộng sản của Việt Nam, nhất là việc triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác, cũng như các hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận.