Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục, nhất là ngành Quân nhu, Quân y, Doanh trại và các đơn vị có phương tiện cơ động, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng quân sự trên địa bàn, tổ chức nấu, cấp phát suất ăn, nước uống, thuốc men và hỗ trợ di chuyển tài sản, người dân ra khỏi vùng ngập sâu.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đa Phúc đã tổ chức xử lý sự cố ngay từ giờ đầu đảm bảo theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân.
Dự báo do tác động của bão, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió cấp 9-10, giật cấp 12, kèm theo nước dâng, sóng lớn gây nguy cơ sạt lở các tuyến đê, kè biển.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Nam kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau có chiều dài hơn 1km, khu vực có nhiều hộ dân, chợ và trường học.
Khi xảy ra lũ lụt, nước dâng, mưa giông có sét..., người dân phải ngắt ngay cầu dao điện chính. Nếu dây điện đứt rơi xuống đất phải báo ngay cho ngành điện gần nhất.
Đêm 11, sáng 12/8, trên địa bàn của huyện Mường La, tỉnh Sơn La tiếp tục xuất hiện nhiều trận mưa to, gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Bão số 1 tiếp tục mạnh lên với cường độ mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15 (ngày 17/7) và đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13 (ngày 18/7).
Đây là sự cố sụt lún mái đê có nguy cơ cao mất an toàn, ổn định cho tuyến đê tả sông Mã và uy hiếp đến tài sản, tính mạng 29.000 người dân ở 5 xã giáp đê vùng tả sông Mã.
Từ đêm 1/10 đến rạng sáng 2/10, tại Kỳ Sơn xuất hiện mưa lớn, nước trên thượng nguồn từ các dãy núi cao ở xã Tây Sơn, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) dồn dập đổ về.
Nhằm ứng phó với bão số 4 Noru, Quảng Ngãi lập Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó với bão, Quảng Bình tiếp tục triển khai phương án "4 tại chỗ," trong khi Gia Lai xả lũ hồ chứa và lên phương án di dời dân.
Trong các đợt mưa lũ, dân quân tự vệ tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung đã khẳng định được vai trò là lực lượng tại chỗ, kịp thời ứng phó, giúp nhân dân vượt qua hoạn nạn, hiểm nguy.
Tất cả địa phương trên toàn tỉnh đã lên phương án sơ tán dân vùng ven biển, đầm phá; vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, các khu vực trọng điểm..., đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Các địa phương ven biển sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ;” chuẩn bị phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi các vùng nguy hiểm.
Theo điều chỉnh, Hà Nội thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ (F0) trên địa bàn xã phường, thị trấn với phương châm “4 tại chỗ.”
Số kinh phí đã được Quảng Ninh phê duyệt, phân bổ là trên 515 tỷ đồng, trong đó có 85% kinh phí dành cho mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư và các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Để tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp hoạt động “4 tại chỗ," Sở Công Thương hỗ trợ giảm giá cho khách hàng sử dụng điện; hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, bổ sung nhu cầu tiêm vaccine cho công nhân.
6 ngày qua không có ca mắc mới COVID-19, Ninh Thuận tiếp tục thực hiện “5K;” “4 tại chỗ;” phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn; truy vết triệt để; điều trị hiệu quả và đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn cao hơn thực tế, xác định công cuộc phòng chống dịch phải nhanh, mạnh và bền bỉ....
Việt Nam sẽ có 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia ở 3 miền Bắc-Trung-Nam và được đặt tại 12 bệnh viện. Số giường bệnh hồi sức tích cực cho mỗi trung tâm từ 200-3.000 giường.