ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Ngày 23 tháng 8 năm 2026 – Cuộc thi AI x Cybersecurity Challenge (tạm dịch:Thử thách Trí tuệ nhân tạo x An ninh mạng), do Văn phòng Chính sách Kỹ thuật số của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Học viện Nghiên cứu Không gian mạng Trung Quốc, Hiệp hội Chuyên gia An ninh mạng Hồng Kông và Công ty China Mobile Hong Kong Company Limited đồng tổ chức và được phối hợp bởi Công ty Hong Kong Cyberport Management Company Limited, Cục An ninh mạng và Tội phạm Công nghệ (thuộc Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông), Hội đồng Năng suất Hồng Kông (Hong Kong Productivity Council -HKPC), Tập đoàn Venustech và Công ty Hong Kong Cloud Peak Technology Co., Limited đang diễn ra vòng Chung kết (bắt đầu từ ngày 23/8). Kết quả sẽ được công bố trong thời gian tới và lễ trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 năm nay.
Sau vòng loại trực tuyến kéo dài 12 giờ, tổng cộng 40 đội đã lọt vào Vòng Chung kết, bao gồm 20 đội đến từ Trung Quốc đại lục, 18 đội từ Hồng Kông và 2 đội quốc tế. Cuộc thi áp dụng thể thức thi đấu AI-Driven Dual (AID) sáng tạo, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) thực thi cuộc thi và cho phép phòng thủ tự động bởi các tác nhân AI. Các đội gồm tối đa 3 thành viên đã thể hiện khả năng của mình trong việc tận dụng công nghệ AI để tự động phát hiện và khai thác lỗ hổng, cạnh tranh để giành tổng giải thưởng trị giá 180.000 dollar Hồng Kông (HKD).
Trong bài phát biểu khai mạc, Giáo sư Sun Dong, Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Công nghệ và Công nghiệp, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông nêu rõ: “AI đang định hình lại mọi khía cạnh cuộc sống của con người với tốc độ chóng mặt. Mặc dù đổi mới đôi khi có thể mang lại những mối đe dọa mới, nhưng chính những công nghệ này cũng có thể thúc đẩy khả năng phòng thủ. Do đó, Chính quyền ủng hộ chiến lược “AI chống AI”, tận dụng AI để tạo ra những lá chắn mạnh mẽ nhất nhằm quản lý hiệu quả các rủi ro liên quan đến việc sử dụng AI”.
Giáo sư Sun Dong cho biết thêm: “Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông đang liên tục tăng cường các chính sách, hướng dẫn và khuôn khổ đạo đức liên quan, cũng như tiến hành các cuộc diễn tập phòng thủ và tấn công mạng thường xuyên để chuẩn bị tốt hơn cho khả năng sẵn sàng an ninh mạng. Thông qua các nỗ lực đa chiều, Chính quyền hy vọng sẽ hướng dẫn xã hội ứng dụng AI một cách có trách nhiệm, thúc đẩy một hệ sinh thái lành mạnh và tăng cường khả năng phục hồi trên toàn Hồng Kông trước các cuộc tấn công mạng”.
Giải quyết các thách thức an ninh mạng trong kỷ nguyên AI thông qua phát triển nhân tài
Sự tiến bộ nhanh chóng của AI đang định hình lại bối cảnh an ninh mạng toàn cầu. AI đã phát triển từ một công cụ hỗ trợ phân tích an ninh và giám sát mối đe dọa thành một công nghệ có khả năng tự động xây dựng chuỗi tấn công và vượt qua các cơ chế phòng thủ hiện có. Điều này đã làm giảm đáng kể các rào cản kỹ thuật đối với các cuộc tấn công mạng, làm cho các kỹ thuật tấn công tinh vi trở nên tự động và dễ tiếp cận hơn. Các tác nhân đe dọa có thể tận dụng AI để phát hiện lỗ hổng một cách thông minh, kiểm thử xâm nhập tự động và thậm chí tạo ra nội dung deepfake rất thuyết phục, cho phép các cuộc tấn công mạng lén lút và dai dẳng hơn.
Khi các mối đe dọa mới nổi như rủi ro bảo mật mô hình, làm nhiễm độc dữ liệu, đánh cắp mô hình, tấn công lừa đảo, lỗ hổng chuỗi cung ứng và khai thác tự động tiếp tục phát triển, thì nhu cầu về nhân tài đa ngành có chuyên môn cả về AI và an ninh mạng ngày càng trở nên cấp thiết. Đáp lại, Ban tổ chức cuộc thi hướng đến việc thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của công nghệ AI thông qua cuộc thi thực hành này, đồng thời đào tạo một thế hệ chuyên gia an ninh mạng mới được trang bị chuyên môn đa ngành.
Nền tảng cuộc thi tấn công và phòng thủ dựa trên AI
Không giống như các cuộc thi Capture the Flag (CTF) truyền thống, cuộc thi năm nay áp dụng định dạng cuộc thi dựa trên AI (AID) đầy sáng tạo. Các đội tham gia sẽ tận dụng các hệ thống tự động được hỗ trợ bởi AI để phân tích môi trường thi đấu do ban tổ chức cung cấp, xác định các lỗ hổng và khai thác chúng. Khả năng tự động của các tác nhân AI bao gồm thu thập thông tin, phát hiện lỗ hổng và gửi báo cáo. Môi trường thi đấu kết hợp cả các lỗ hổng được tìm thấy trong các tình huống thực tế và các lỗ hổng zero-day được mô phỏng có thể tồn tại trong các hệ thống phần mềm.
Cuộc thi được thiết kế dựa trên các khái niệm từ các cuộc thi an ninh mạng quốc tế và kết hợp các kịch bản hoạt động thực tế cũng như môi trường tấn công và phòng thủ lỗ hổng bảo mật zero-day mô phỏng, nhằm kiểm tra khả năng của người tham gia trong việc áp dụng công nghệ AI vào các thách thức an ninh mạng thực tế. Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao kinh nghiệm thực tiễn về tấn công và phòng thủ cũng như khả năng đổi mới của người tham gia, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ an ninh AI, và nuôi dưỡng một thế hệ tài năng an ninh mạng mới được trang bị cả tầm nhìn chiến lược và chuyên môn thực tiễn. Thông qua những nỗ lực này, cuộc thi hướng đến việc tăng cường khả năng giải quyết các mối đe dọa mạng do AI gây ra.
Chính quyền, ngành công nghiệp, giới học thuật và cộng đồng nghiên cứu chung tay thúc đẩy an ninh AI
Cuộc thi năm nay quy tụ các bên liên quan từ chính quyền, ngành, lĩnh vực và các tổ chức nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới trong các công nghệ an ninh AI, tăng cường năng lực an ninh mạng và bồi dưỡng tài năng tương lai.
Ông Wang Jiang Tổng giám đốc Học viện Nghiên cứu Không gian mạng Trung Quốc, cho biết: “Công nghệ AI đang định hình lại bối cảnh tấn công và phòng thủ mạng toàn cầu. Trong khi làm giảm rào cản đối với các cuộc tấn công mạng, chúng cũng thúc đẩy sự phát triển của bảo vệ an ninh từ phản ứng thụ động sang phòng thủ chủ động và thông minh. Trong cuộc cạnh tranh công nghệ này, việc sử dụng công nghệ để chống lại công nghệ đã trở thành một xu hướng tất yếu. Bằng cách tập trung vào các khả năng tấn công và phòng thủ AI một cách thực tế, cuộc thi này nhằm mục đích phát hiện, xác định tài năng mới nổi và đóng góp vào việc xây dựng một không gian mạng đáng tin cậy và thông minh hơn”.
Bà Shi Xiaoping, Giám đốc điều hành (CEO) của China Mobile Hong Kong Company Limited chia sẻ: “Là một trong những nhà tổ chức cuộc thi này, chúng tôi đã dành nguồn lực đáng kể để xây dựng một nền tảng cuộc thi tấn công và phòng thủ AI sáng tạo. Thông qua đầu tư công nghệ liên tục và phát triển hệ sinh thái, chúng tôi tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), đồng thời thể hiện sự đổi mới và vai trò lãnh đạo của Hồng Kông trong lĩnh vực an ninh mạng AI với thế giới”.
Tiến sĩ Rocky CHENG, JP, Chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia An ninh mạng Hồng Kông, kết luận: “Các cuộc tấn công mạng dựa trên AI và các rủi ro liên quan đến AI có khả năng tác động đã nổi lên như một trong những mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng nhất hiện nay. Trong bối cảnh đó, việc bồi dưỡng nhân tài đa ngành với chuyên môn về thiết kế, phát triển hệ thống AI và khả năng tấn công và phòng thủ trên thực tế đã trở thành một trụ cột quan trọng trong việc tăng cường khả năng phục hồi mạng tổng thể của Hồng Kông”.
Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 năm nay trong Tuần lễ An ninh mạng Trung Quốc để vinh danh các đội đã thể hiện thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Ban tổ chức khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức liên tục tăng cường quản trị an ninh mạng, thường xuyên xem xét rủi ro hệ thống thông tin, tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu và cải thiện khả năng ứng phó sự cố mạng. Các tài năng trẻ cũng được khuyến khích theo đuổi các cơ hội trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, phát triển chuyên môn thông qua đào tạo, chứng chỉ nghề nghiệp và các cuộc thi thực hành.
Người dân và các tổ chức cũng có thể sử dụng thông tin an ninh mạng, các chương trình đào tạo và dịch vụ hỗ trợ do Trung tâm Điều phối Đội Ứng phó Khẩn cấp Máy tính Hồng Kông (Hong Kong Computer Emergency Response Team Coordination Centre – HKCERT) và các tổ chức liên quan khác cung cấp, giúp thúc đẩy một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn, bảo mật và đáng tin cậy hơn.
Hãy tải ảnh có độ phân giải cao TẠI ĐÂY!
Thông tin về Trung tâm Điều phối Đội Ứng phó Khẩn cấp Máy tính Hồng Kông (HKCERT)
Được quản lý bởi Hội đồng Năng suất Hồng Kông (HKPC), Trung tâm Điều phối Đội Ứng phó Khẩn cấp Máy tính Hồng Kông (HKCERT) là trung tâm điều phối ứng phó sự cố an ninh máy tính cho các doanh nghiệp địa phương và người dùng Internet. Nhiệm vụ của trung tâm là tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến thông tin, cung cấp lời khuyên về các biện pháp phòng ngừa các mối đe dọa an ninh và nâng cao nhận thức về an ninh thông tin.
HKCERT hợp tác với các cơ quan địa phương để thu thập và phổ biến thông tin, và phối hợp các hành động ứng phó. HKCERT cũng là thành viên của Diễn đàn các Đội Ứng phó sự cố và An ninh (Forum of Incident Response and Security Teams – FIRST) và Đội Ứng phó Khẩn cấp Máy tính châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Computer Emergency Response Team – APCERT). HKCERT trao đổi thông tin với các đội Ứng phó Khẩn cấp Máy tính (CERT) khác và đóng vai trò là điểm liên lạc về các sự cố an ninh xuyên biên giới.
Thông tin về Hội đồng Năng suất Hồng Kông (HKPC)
Hội đồng Năng suất Hồng Kông (HKPC) là một tổ chức theo luật định được thành lập vào năm 1967, chuyên trách việc nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Hồng Kông, thông qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) ứng dụng đẳng cấp thế giới, các dịch vụ công nghệ tiên tiến và giải pháp sản xuất tích hợp. Là một tổ chức R&D quốc tế hoạt động theo định hướng thị trường, HKPC tận dụng chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm dày dặn trong các lĩnh vực then chốt như AI, sản xuất tiên tiến, công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe, công nghệ xanh và năng lượng mới để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa mới cũng như hỗ trợ sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi và tương lai.
HKPC tập trung giải quyết các thách thức của doanh nghiệp và nhu cầu về công nghệ công nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự tích hợp toàn diện giữa đổi mới công nghệ và đổi mới công nghiệp. Thông qua chuyển giao công nghệ, đổi mới sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa các kết quả R&D, Hội đồng tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp địa phương cũng như các tổ chức R&D hàng đầu thế giới, mang lại giá trị gia tăng cho các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất mới.
Các thành tựu R&D đẳng cấp thế giới của HKPC đã được công nhận rộng rãi trong nhiều năm qua, khi giành được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Qua đó củng cố vai trò của Hồng Kông như một trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ quốc tế cũng như một thành phố thông minh.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng lợi thế kết nối quốc tế của Hồng Kông để mở rộng sang thị trường toàn cầu, HKPC cung cấp các dịch vụ mở rộng ra nước ngoài một cách toàn diện, được thiết kế riêng cho các lĩnh vực trọng yếu như phát triển sản phẩm, công nghệ, sản xuất và quản lý, giúp doanh nghiệp từ Hồng Kông vươn ra thế giới thành công.
HKPC cũng cam kết cung cấp sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các công ty khởi nghiệp (start-up), giúp họ tiếp cận các chương trình tài trợ của Chính quyền. Thông qua các sáng kiến đào tạo “FutureSkills” (Kỹ năng Tương lai), HKPC hỗ trợ cả giới công nghiệp và học thuật nắm bắt các công nghệ kỹ thuật số và STEM mới nhất, đồng thời bồi dưỡng nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai của Hồng Kông.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của HKPC: www.hkpc.org/en.
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.