49 năm tù cho những kẻ buôn bán ma túy

Ngày 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án buôn bán trái phép chất ma túy và tuyên phạt Dương Quang Hon cùng đồng bọn tổng cộng 49 năm tù.

Ngày 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án buôn bán trái phép chất ma túy và tuyên phạt Dương Quang Hon cùng đồng bọn tổng cộng 49 năm tù.
 
Ngày 17/10/2008, tại Đà Nẵng, công an đã bắt quả tang Đào Xuân Lược, sinh năm 1969, trú tại Thái Nguyên và Dương Quang Chiến, 1975, trú tại Đà Nẵng, đang cất giấu gần 52 gram ma túy trong người.
 
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác định vào khoảng tháng 10/2008, Dương Quang Hon, sinh năm 1968, trú tại Thái Nguyên, là anh của Dương Quang Chiến mua số heroin trên của một người xe thồ (không xác định lai lịch) tại tỉnh Thái Nguyên rồi giao cho Lược đem vào Đà Nẵng để cùng Chiến tiêu thụ.
 
Vào thời điểm trên, bọn chúng đang tìm người để bán ma tuý thì bị phát hiện bắt quả tang.
 
Hội đồng xét xử xét tuyên phạt Dương Quang Hon 18 năm tù; Dương Quang Chiến 16 năm tù; Đào Xuân Lược 15 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma tuý; tịch thu sung công quỹ một chiếc xe môtô là phương tiện mà Lược và Chiến sử dụng khi đi bán ma tuý./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục