60% người cao tuổi Hàn Quốc không độc lập kinh tế

Kết quả một cuộc điều tra xã hội cho thấy 6/10 người cao tuổi ở Hàn Quốc hoàn toàn không thể tự chủ được về tài chính cho bản thân.
Kết quả một cuộc điều tra xã hội công bố ngày 8/5 cho thấy 6/10 người cao tuổi ở Xứ sở Kim Chi hoàn toàn không thể tự chủ được về tài chính cho bản thân.

Đây là dấu hiệu cho thấy người dân Hàn Quốc vẫn chưa có chuẩn bị chu đáo cho thời điểm về già.

Năm 2012, Viện nghiên cứu Lương hưu quốc gia (NPRI) Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan Lương hưu quốc gia (NPS) Hàn Quốc đã tiến hành cuộc điều tra xã hội học đối với 4.105 người nội trợ trên toàn quốc và kết quả cho thấy có đến 59,3% khẳng định họ không có đủ tài chính để tự chi trả cho phần đời còn lại.

Chỉ có 40,7% cho biết có thể tự chăm sóc được bản thân. Bên cạnh đó, 53,2% những người đã nghỉ hưu nói rằng họ muốn có thêm sự hỗ trợ về tài chính từ các thành viên trong gia đình và họ hàng.

Đây là những người vốn vẫn duy trì truyền thống lâu đời của người dân Xứ sở Kim Chi khi cả một đại gia đình cùng sống chung dưới một mái nhà và có sự hỗ trợ tài chính cho nhau.

Trong khi đó, xã hội Hàn Quốc những năm gần đây dường như đã chuyển dẫn sang môi trường mang đậm chủ nghĩa cá nhân và mọi người có xu hướng tự chăm lo cho bản thân.

Cuộc điều tra trên cũng cho thấy 63% những người được hỏi khẳng định không có sự chuẩn bị về tài chính trước khi nghỉ hưu mà trông chờ vào tiền trợ cấp xã hội.

Trung bình, chi phí tối thiểu cho một cặp vợ chồng nghỉ hưu ở Hàn Quốc là khoảng 1,3 triệu Won/tháng (tương đương 1.200 USD).

Theo số liệu thống kê mới nhất, xã hội Hàn Quốc đang trở lên già đi nhanh chóng với 14% dân số ở độ tuổi trên 65. Thực tế, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có dân số già từ năm 2000 khi tỷ lệ trên vượt ngưỡng 7%.

Hiện tại, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên ở Xứ sở Kim Chi chiếm 17% dân số. Tuy nhiên, theo dự báo thì đến năm 2050, con số đó sẽ tăng lên thành 39%./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục