Vụ tấn công tại Moskva: Nga cáo buộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng là thủ phạm

Theo nhà chức trách Nga, các công đoạn của cuộc tấn công Crocus City Hall hồi tháng Ba được thực hiện phối hợp qua Internet giữa các thành viên IS-K - một nhánh IS ở Afghanistan và Pakistan.

Hiện trường vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva (Nga), ngày 26/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva (Nga), ngày 26/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/5, Nga đã lần đầu tiên cáo buộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là chủ mưu vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở Moskva hồi tháng Ba.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, ông Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng Nga đã xác định được các công đoạn chuẩn bị, tài trợ, tấn công và rút lui của những kẻ khủng bố đều được thực hiện phối hợp qua mạng Internet giữa các thành viên của IS-K, một nhánh IS ở Afghanistan và Pakistan.

Tối 22/3, vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall đã khiến 144 người thiệt mạng và 551 người bị thương.

Nga đã bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi, trong đó bốn nghi phạm người Tajikistan trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố.

IS sau đó cũng đã nhận là thủ phạm đứng sau vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục