Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc bắt nhiều đối tượng nghi có quan hệ với IS
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 88 đối tượng nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng; còn cảnh sát chống khủng bố thông báo lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 88 đối tượng nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng; còn cảnh sát chống khủng bố thông báo lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm.
Căng thẳng giữa chính quyền lâm thời Syria và SDF gia tăng tại nhiều khu vực ở Đông Bắc, gồm các địa bàn gần các trại giam giữ nghi phạm IS, bất chấp một số thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc đàm phán.
Không quân Anh và Pháp đã tiến hành một chiến dịch chung, ném bom một kho vũ khí ngầm bị nghi từng được tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sử dụng tại Syria.
Tổng thống Trump tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công "mạnh mẽ và khốc liệt" nhằm loại bỏ các phần tử khủng bố IS mà ông cáo buộc chúng đã nhắm mục tiêu sát hại người theo đạo Cơ đốc tại Nigeria.
Văn phòng Công tố trưởng Istanbul cho hay cảnh sát đã thu thập được thông tin cho thấy các phần tử IS dự định tấn công, đặc biệt nhằm vào người không theo đạo Hồi, trong thời gian lễ hội cuối năm.
Taha al-Zoubi, hay còn biết đến với biệt danh Abu Omar Tabiya - đối tượng cầm đầu của tổ chức IS tại Damascus, cùng một số trợ thủ thân cận đã bị bắt giữ ngay tại địa điểm ẩn náu ở al-Moadamiya.
Hãng thông tấn Anadolu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một thành viên cấp cao của IS, bị cáo buộc liên quan các kế hoạch đánh bom liều chết nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác.
Các lực lượng Mỹ đã phát động chiến dịch Hawkeye Strike ở Syria nhằm tiêu diệt các phiến quân, cơ sở hạ tầng và địa điểm cất giữ vũ khí của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bộ Nội vụ Syria công bố video cho thấy lực lượng an ninh đột kích các địa điểm nghi chứa các phần tử IS ở nhiều tỉnh trong khuôn khổ chiến dịch toàn quốc phối hợp với Cơ quan Tình báo Tổng hợp.
Bộ Nội vụ Syria thông báo nước này đã triển khai các chiến dịch tấn công phủ đầu trên toàn quốc nhằm vào các ổ nhóm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Viện Công tố cấp cao Berlin cho biết một người đàn ông quốc tịch Syria bị tình nghi âm mưu tiến hành hoạt động khủng bố đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.
Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt Omar Abdul Qader, người đang lên kế hoạch tấn công nước Mỹ, nhưng không đề cập có dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công hay không.
IS tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết tại thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan của Pakistan, trước đó một ngày khiến 15 người thiệt mạng.
Mạng lưới đã sử dụng nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin trực tuyến để truyền bá tư tưởng cực đoan, cũng như tuyển mộ thêm thành viên từ cộng đồng lao động Bangladesh.
Vụ đánh bom liều chết tối 22/6 nhằm vào nhà thờ ở trung tâm Damascus (Syria) làm 25 người thiệt mạng và 63 người bị thương, được cho là có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Tây Bắc Syria.
Trong quá trình hỗ trợ 6 chiến dịch tại Iraq và Syria, quân đội Mỹ xác nhận đã tiêu diệt hai phần tử IS, bắt giữ hai đối tượng khác, trong đó có một thủ lĩnh IS, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí.
Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR), vụ nổ mìn điều khiển từ xa hôm 28/5 nhằm vào một đơn vị tuần tra đã khiến 1 người thiệt mạng và 3 binh sỹ thuộc Sư đoàn 70 của quân đội Syria bị thương.
Đối tượng Abdallah Makki Muslih al-Rufay'i, còn được gọi là Abu Khadija, đã bị lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS.
Truyền thông Đức cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lập một trang web bằng tiếng Đức, kêu gọi thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại nhiều thành phố ở Đức, Áo và Bỉ.
Khám xét nhà đối tượng, cảnh sát đã phát hiện nhiều cuốn sách Hồi giáo và bản phác thảo các vụ tấn công nhằm vào một nhà ga và các nhân viên cảnh sát bằng dao.
Giới chức Áo cho biết nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao khiến sáu người thương vong hôm 15/2 tại thành phố Villach có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết người đàn ông bị bắt là một công dân Iraq, một trong những chỉ huy của IS và đã sống năm gần đây ở vùng sa mạc Badi của Syria.
Trong phán quyết, tòa án cho biết người đàn ông 22 tuổi này bị kết tội "tham gia một tổ chức khủng bố," tài trợ khủng bố và 3 tội danh liên quan đến việc xuất cảnh vì mục đích khủng bố.
Hội đồng Bảo an nhất trí nhóm khủng bố IS vẫn là một mối đe dọa an ninh toàn cầu nghiêm trọng, bất chấp việc cộng đồng quốc tế nhiều năm qua đã nỗ lực không ngừng nhằm tiêu diệt tổ chức này.
Chính quyền địa phương cho hay hàng chục tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích do Mỹ tiến hành tại Somalia.
Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Syria cho biết các tay súng trên dự định đặt bom một thánh đường Sayyida Zainab của người Hồi giáo dòng Shiite ở ngoại ô thủ đô Damascus.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch bắt giữ 30 nghi phạm có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tịch thu nhiều tài liệu kỹ thuật số.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch EC tuyên bố không thể để tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trỗi dậy tại Syria sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.
Chuyên gia lo ngại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể lợi dụng khoảng trống quyền lực sau sự sụp đổ của chính quyền Assad để trỗi dậy, gây bất ổn tại Syria và khu vực.