Iraq phát hiện 5 quả bom có sức công phá lớn tại sào huyệt cũ của IS

Một đại diện của Liên hợp quốc cho biết 5 quả bom có sức công phá lớn đã được nhóm làm việc của UNESCO tìm thấy ở bức tường phía Nam của phòng cầu nguyện vào ngày 25/6.

Đền thờ Hồi giáo Al-Nuri ở Mosul. (Nguồn: wikipedia)
Đền thờ Hồi giáo Al-Nuri ở Mosul. (Nguồn: wikipedia)

Liên hợp quốc thông báo đã phát hiện 5 quả bom trong bức tường của đền thờ Hồi giáo Al-Nuri, một công trình mang tính biểu tượng tại thành phố Mosul, trong quá trình trùng tu thành phố nằm ở phía Bắc Iraq này.

Số bom trên được tin là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giấu bên trong tường cách đây nhiều năm.

Một đại diện của Liên hợp quốc cho biết 5 quả bom có sức công phá lớn đã được nhóm làm việc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tìm thấy ở bức tường phía Nam của phòng cầu nguyện vào ngày 25/6.

Đền thờ Hồi giáo Al-Nuri ở Mosul và ngọn tháp nghiêng liền kề có biệt danh Al-Hadba hay "thằng gù," có niên đại từ thế kỷ 12, đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh nhằm giành lại thành phố từ tay IS. Quân đội Iraq tin rằng IS, lực lượng đã chiếm đóng thành phố Mosul trong suốt 3 năm, đã đặt chất nổ phá hủy địa điểm này.

UNESCO đang nỗ lực khôi phục địa điểm này và các di sản kiến trúc khác trong thành phố, phần lớn đã bị phá hủy trong trận chiến chiếm lại thành phố vào năm 2017.

Theo đại diện của UNESCO, lực lượng vũ trang Iraq đã ngay lập tức điều binh lính tới bảo vệ khu vực và tình hình hiện đã hoàn toàn được kiểm soát. Theo đó, 1 quả bom đã được gỡ bỏ nhưng 4 quả bom khác “vẫn còn kết nối với nhau” và dự kiến sẽ được rà phá trong những ngày tới.

Những thiết bị nổ này được giấu bên trong bức tường đặc biệt bao xung quanh nên lực lượng Iraq đã không phát hiện ra bom khi tiến vào dọn dẹp địa điểm này năm 2020.

Chính từ đền thờ Hồi giáo Al-Nuri, thủ lĩnh IS lúc đó là Abu Bakr Al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo vào tháng 7/2014. Từ đây, các chiến binh thánh chiến đã chiếm lấy những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và nước láng giềng Syria.

Lực lượng Iraq được liên quân do Mỹ hậu thuẫn đã đánh bật IS ra khỏi Mosul vào năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas Sami Abu Zuhri. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Hamas nhấn mạnh “lằn ranh đỏ” trong đàm phán

Quan chức cấp cao của lực lượng Hamas, ông Sami Abu Zuhri, nhấn mạnh Hamas sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào yêu cầu giải giáp để đổi lấy việc tái thiết hay gỡ bỏ phong tỏa các dòng viện trợ.

Các em nhỏ ngồi trên đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy do xung đột tại Beit Lahia, Dải Gaza ngày 3/3/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Liên đoàn Arab họp kín bàn về tương lai Dải Gaza

Các ngoại trưởng Arab đã tập trung thảo luận về kế hoạch của Ai Cập về tái thiết Gaza, lập trường thống nhất của khối Arab về việc di dời người Palestine và vấn đề giải pháp hai nhà nước.

Binh sỹ Israel được triển khai tại thành phố Hebron, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel chấp thuận ngừng bắn trong tháng Ramadan

Israel đã chính thức chấp thuận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn tạm thời tại Dải Gaza trong tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo và kỳ nghỉ lễ Passover của người Do Thái.