Nga kêu gọi BRICS tăng cường chống khủng bố sau vụ nhà hát Crocus City Hall

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall chứng tỏ sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực chung của các chuyên gia và nhà lập pháp của BRICS để chống lại tội ác toàn cầu.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở Moskva, Nga, ngày 26/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở Moskva, Nga, ngày 26/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3 cho thấy sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực chung của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong cuộc gặp với đại diện các ủy ban liên quan về các vấn đề quốc tế của nghị viện các nước thành viên BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Kazan, Nga đặc biệt chú ý đến việc phát triển hợp tác chống khủng bố.

Ông cho biết Nga có một nhóm làm việc BRICS về chống khủng bố, trong đó có 5 nhóm nhỏ.

Ông nhấn mạnh vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall một lần nữa chứng tỏ sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực chung của các chuyên gia và nhà lập pháp ở các khu vực này để chống lại tội ác toàn cầu.

Nga sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan từ ngày 22-24/10/2024.

Trong nhiệm kỳ chủ tịch BRICS năm nay, Nga tuyên bố sẽ tập trung vào việc thúc đẩy toàn bộ phạm vi quan hệ đối tác và hợp tác trong khuôn khổ hiệp hội trên ba lĩnh vực chính-chính trị và an ninh, kinh tế và tài chính, cũng như quan hệ văn hóa và nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục