73% doanh nghiệp chưa nỗ lực chống tham nhũng

Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Ngô Mạnh Hùng cho biết hiện ở Việt Nam, 73% số doanh nghiệp chưa nỗ lực trong công tác này.
Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Ngô Mạnh Hùng cũng đưara số liệu cho biết hiện ở Việt Nam, 73% số doanh nghiệp chưa nỗ lực phòng,chống tham nhũng.

Tại phiên họp tham vấn mở rộng đối với khu vực tư, xã hội dân sự và báo chí vớichủ đề "Vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng ở khu vực châu Á-TháiBình Dương," trong ngày làm việc thứ hai của Cuộc họp Ban điều hành Sáng kiếnchống tham nhũng khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 17, ông Hùng cho biếttrên 80% cán bộ, công chức, người dân đồng ý rằng báo chí đã tích cực phòng,chống tham nhũng, cung cấp thông tin để cho các cơ quan vào cuộc.

Phiên họp này nhằm tham vấn quan điểm, khẳng định vai trò của khu vực tư, xã hộidân sự và báo chí về những vấn đề tham nhũng đáng chú ý nhất ở khu vực châuÁ-Thái Bình Dương; đưa ra cách thức phối hợp để các bên có thể cùng nhau đẩymạnh các biện pháp phòng, chống tham nhũng ở khu vực.

Phiên họp đề ra định hướng hợp tác trong khu vực tư, xã hội dân sự và báo chítrong thời gian tới.

Các đại biểu dự phiên họp tham vấn chỉ ra rằng tham nhũng đang là vấn đề nhứcnhối, gây tốn kém, lãng phí trong nhiều lĩnh vực. Theo ông David Whitehead, đạidiện Phòng thương mại Australia tại Việt Nam, tham nhũng xuất hiện ở nhiều mứcđộ khác nhau, trong nhiều lĩnh vực và xuất hiện ngay ở cấp xã, thành phố, thậmchí cả ở cấp trung ương.

Bà Đào Thị Nga, đại diện Tổ chức Hướng tới minh bạch cũng cho rằng tham nhũngtrong lĩnh vực dịch vụ công khá nhức nhối. Tham nhũng ở những lĩnh vực này tuynhỏ nhưng có tác động lớn đến xã hội vì nó hạn chế sự tiếp cận của người dân đốivới dịch vụ công, nhất là đối với người nghèo, gây bức xúc trong xã hội.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Đào Minh Tuấn nhấn mạnh nếubảo đảm mức thu nhập cho những vị trí làm việc của cán bộ, tình trạng nhận phongbì, lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham nhũng sẽ được hạn chế.

Ông Tuấn cũng cho rằng cần tăng cường vai trò của báo chí và người dân trongviệc phát hiện các hành vi tham nhũng có thể xảy ra, nhưng phải biết chọn lọc,bảo đảm độ chính xác của những thông tin này.

Các đại biểu cũng nhất trí với nhận định công cuộc phòng, chống tham nhũng khôngchỉ đòi hỏi sự tham gia mà là trách nhiệm của mọi người dân, trong đó các tổchức dân sự, báo chí. Các đại biểu cũng đưa ra các khuyến nghị tăng cường sựgiám sát của người dân, báo chí; nâng cao nhận thức cho người dân để người dânhiểu được quyền của mình khi tiếp cận dịch vụ công.

Thêm vào đó, các quy địnhtrong chính sách kinh doanh phải rõ ràng và có những kênh cung cấp thông tin mộtcách minh bạch, công bằng cho các doanh nghiệp.../.

Phúc Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục