80% năng lượng tiêu thụ của Mỹ là từ nhiên liệu hóa thạch

Năm 2018, khoảng 79% sản lượng năng lượng của Mỹ đến từ nhiên liệu hóa thạch và 80% năng lượng tiêu thụ của nước này có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch.
80% năng lượng tiêu thụ của Mỹ là từ nhiên liệu hóa thạch ảnh 1Giàn khoan hoạt động tại giếng dầu của Tập đoàn Chevron ở Bakersfield, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 18/9 thông báo nhiên liệu hóa thạch tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức tiêu thụ năng lượng tại Mỹ trong năm 2018.

Theo EIA, năm 2018, khoảng 79% sản lượng năng lượng của Mỹ đến từ nhiên liệu hóa thạch và 80% năng lượng tiêu thụ của nước này có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch.

EIA cũng cho biết tỷ trọng sản lượng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch thời kỳ đỉnh điểm năm 1966 chiếm tới 93% tổng sản lượng năng lượng của Mỹ.

[Nhu cầu khí đốt tự nhiên tăng gây tác động khủng khiếp với khí hậu]

Trong suốt một thập kỷ qua, nhiên liệu hóa thạch chiếm gần 80% sản lượng năng lượng của Mỹ mặc dù các nguồn nhiên liệu không hóa thạch, chủ yếu là năng lượng tái tạo như năng lượng gió và Mặt Trời, ngày càng được chú trọng khai thác.

Kể từ năm 2008, sản lượng dầu thô, khí đốt tự nhiên và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ đã tăng lên, nhưng mức tăng này không đủ bù đắp cho sự sụt giảm của sản lượng than, vốn giảm mạnh sau khi đạt mức đỉnh vào năm 2008.

Hiện dầu mỏ là nguồn năng lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành thương mại năng lượng của Mỹ - chiếm 67% sản phẩm năng lượng xuất khẩu và 86% nguồn năng lượng nhập khẩu trong năm 2018 của nước này.

Phần lớn các nhà máy lọc dầu của Mỹ nhập dầu thô và sau đó xuất khẩu sản phẩm dầu. Các sản phẩm dầu mỏ chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu năng lượng của Mỹ năm 2018.

Năm 2018 cũng là năm nhập khẩu năng lượng ròng của Mỹ ở mức thấp nhất kể từ năm 1963./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.