900 gian trưng bày, bán sản phẩm ở Hội chợ xuân

Hơn 600 doanh nghiệp, đợn vị trong nước và quốc tế với trên 900 gian trưng bày, bán sản phẩm đã tham gia Hội chợ Xuân 2012.
Tối 12/1, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ - Hà Nội đã khai mạc Hội chợ xuân 2012.

Năm nay, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội chợ Xuân 2012 tổ chức trong 9 ngày. Đây được coi là địa điểm hấp dẫn, bổ ích để nhân dân Hà Nội, cũng như khách thập phương tới mua sắm, vui chơi giải trí và thưởng thức không khí ngày xuân.

Ông Nguyễn Danh Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm hội triển lãm Việt Nam (VEFAC) cho biết: VEFAC sẽ bố trí phần lớn diện tích của Trung tâm hội chợ Giảng Võ cho hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán hàng hóa cũng như các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật. Cụ thể, dành 15.000 m2 của các nhà trưng bày A1, A3 và D, hơn 4.000 m2 diện tích khu vực ngoài trời để hơn 600 doanh nghiệp, đợn vị trong nước và quốc tế thiết kế thành khoảng trên 900 gian trưng bày và bán sản phẩm. Ngoài ra, cũng dành phần lớn diện tích tại Quảng trường Ngọc Khánh để 35 tỉnh, thành phố hình thành 120 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các vùng, miền, địa phương địa phương trong cả nước.

Theo ông Thuận, mặc dù năm nay hoàn cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp không bội thu như trước, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm… song Hội chợ xuân 2012 vẫn nhận được sự hưởng ứng rất tích cực, tham gia tới hơn 900 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp khắp nước. Điều này chứng tỏ ý nghĩa, hiệu quả kinh tế - xã hội và uy tín của sự kiện này ngày càng được khẳng định.

Giới thiệu về hoạt động của hội chợ, ông Thuận cho hay, hàng hóa trưng bày và cung ứng tại hội chợ chủ yếu là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, như: lương thực, thực phẩm, hàng gia dụng, rượu bia, nước giải khát, hàng dệt may, da giày, hoa cây cảnh và các sản phẩm phục vụ nhu cầu tâm linh.

Trong khuôn khổ Hội chợ xuân sẽ có hội chợ Đồ uống xuân do Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam tổ chức với gần 100 gian trưng bày, quảng bá sản phẩm của cộng đồng các nhà sản xuất, cung ứng rượu, bia, nước giải khát trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tại hội chợ, ngoài các đơn vị, doanh nghiệp và địa phương trong cả nước, một số đơn vị tham gia chương trình bán hàng bình ổn giá mà điển hình là Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cũng sẽ tham gia cung ứng hàng hóa đảm bảo số lượng, chất lượng với mức giá ữu đãi nhất.

“Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Ban tổ chức lựa chọn các đơn vị, doanh nghiệp trong nước có uy tín tham gia hội chợ, nên các gian hàng mang yếu tố quốc tế trong hội chợ năm nay chỉ dừng lại ở các mặt hàng của một số đơn vị liên doanh” - ông Nguyễn Danh Thuận nói và cho biết thêm: "Ban tổ chức sẽ đặc biệt chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hàng hoá trong hội chợ để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng."

Theo đó, trước khi diễn ra hội chợ, Ban tổ chức đã xây dựng bộ tiêu chí sản phẩm hàng hoá với trọng tâm hướng đến việc chọn lựa, kiểm soát chất lượng, giá cả, các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với tất cả hàng hóa trưng bày, bán trong dịp này. Ban tổ chức cũng đã thành lập một tiểu ban thường trực để tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình tham quan, mua sắm tại hội chợ.

Bên cạnh hoạt động hội chợ triển lãm, các hoạt động lễ hội và biểu diễn văn hóa, văn nghệ vẫn luôn là phần linh hồn, góp phần tạo nên giá trị khác biệt và sức hấp dẫn của Hội chợ xuân diễn ra tại Giảng Võ trong nhiều năm nay. Chính vì vậy, cùng với các hoạt động thương mại, Ban tổ chức đã xây dựng chương trình nghệ thuật dày đặc trong suốt thời gian diễn ra hội chợ với các đơn vị biểu diễn có uy tín, như: Nhà hát tuồng Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam, Nhà hát múa rối Thăng Long hay Nhà hát Tuổi trẻ.

Ngoài chương trình nghệ thuật đặc biệt trong đêm khai mạc (19h-21h ngày 12/1), cho đến ngày hội chợ khép lại (20/1, tức 27 Tết), mỗi ngày, các đơn vị biểu diễn nghệ thuật sẽ cống hiến cho khán giả và khách tham quan từ 1 đến 2 chương trình biểu diễn đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục