Ngày 17/8, Người phát ngôn của thủ tướng Libya, ông Hatem el-Ouraybi thông báo vị thủ tướng được quốc tế công nhận Abdullah al-Thani đã rút lại tuyên bố từ chức.
Người phát ngôn Chính phủ Libya thông báo ngày 26/5, Thủ tướng nước này Abdullah al-Thani đã thoát chết trong một vụ ám sát sau khi những tay súng nã súng vào ôtô của ông.
Mạng tin Asharq Al-Awsat dẫn một nguồn tin ngoại giao Arập cho biết Pháp có thể can thiệp quân sự vào Libya trong vòng ba tháng tới, trong bối cảnh Paris đang có dấu hiệu cân nhắc động thái này.
Thủ tướng Abdullah al-Thani đã bổ nhiệm ông Masoud Erhuma làm Bộ trưởng Quốc phòng, vị trí còn khuyết trong Nội các được Quốc hội phê chuẩn hồi tháng trước.
Thủ tướng al-Thani nêu rõ tất cả các nhóm vũ trang đến từ tỉnh Zintan "đã được đặt dưới sự chỉ huy của quân đội nhằm sớm giải phóng Tripoli và Benghazi."
Ngày 8/10, Thủ tướng Libya Abdullah al-Thani cho biết Ai Cập sẽ giúp Libya huấn luyện quân đội để tăng cường chống các nhóm phiến quân Hồi giáo và bảo vệ đường biên giới chung.
Quốc hội Libya đã bác danh sách nội các do Thủ tướng Abdullah al-Thani đệ trình, đồng thời yêu cầu ông này đề xuất danh sách "chính phủ khủng hoảng" mới.
Tòa án tối cao Libya ngày 9/6 đã ra phán quyết rằng việc ông Ahmed Miitig được bầu làm thủ tướng trong một phiên họp hỗn loạn của quốc hội lâm thời hồi đầu tháng Năm là “vi hiến.”