Quốc hội lầm thời Libya phế truất Thủ tướng Ali Zeidan

Quốc hội lâm thời Libya phế truất Thủ tướng Ali Zeidan

Ngày 11/3, Quốc hội lâm thời của Libya đã phế truất Thủ tướng Ali Zeidan trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Quốc hội lâm thời Libya phế truất Thủ tướng Ali Zeidan ảnh 1Ông Ali Zeidan bị phế truất. (Nguồn: AP)

Ngày 11/3, Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC) - tức Quốc hội lâm thời của Libya, đã phế truất Thủ tướng Ali Zeidan trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, đồng thời bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah al-Thani làm Thủ tướng tạm quyền cho tới khi tìm được người kế nhiệm ông Zeidan.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Libya được tiến hành sau vụ đối đầu giữa chính quyền trung ương ở Tripoli và lực lượng phiến quân ở khu vực miền Đông quốc gia Bắc Phi này liên quan đến việc bán dầu mỏ.

Các phiến quân tuyên bố một tàu chở dầu từ một cảng mà họ kiểm soát đã thoát khỏi sự bao vây của lực lượng hải quân và thoát ra vùng biển quốc tế, bất chấp việc chính quyền của ông Zeida dọa ngăn cản bằng vũ lực nếu cần thiết.

Ba năm sau làn sóng biểu tình lật đổ chế độ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi, Chính phủ và Quốc hội Libya ngày càng chịu nhiều chỉ trích từ người dân, cáo buộc chính quyền tham nhũng và không thể tạo cho họ một cuộc sống tốt đẹp.

Tháng trước, quyết định kéo dài nhiệm kỳ của GNC đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của hàng nghìn người dân Libya và cơ quan lập pháp này đã phải thông báo sớm tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, cuộc bầu cử hội đồng soạn thảo hiến pháp mới của Libya diễn ra ngày 20/2 đã không thu hút được sự quan tâm của cử tri.

Hôm 2/3, hàng chục người biểu tình có vũ trang thậm chí đã xông vào vào trụ sở ở thủ đô Tripoli của GNC - cơ quan chính trị cao nhất nước này. Truyền thông sở tại đưa tin hai nghị sỹ đã bị bắn trọng thương khi cố gắng rời khỏi toà nhà bằng ôtô.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về vấn đề Libya, ông Tarek Mitri, hôm 10/3 đã cảnh báo rằng quốc gia Bắc Phi này đang đối mặt với nguy cơ “bạo lực chưa từng có” tiếp sau sự gia tăng chóng vánh các cuộc đụng độ trên khắp Libya trong 3 tháng qua.

Một báo cáo của tình báo Mỹ hồi tháng 2 nhận định đang có một "khoảng trống quyền lực" tại Libya khi chính phủ nước này vẫn phải nỗ lực đấu tranh với các nhóm vũ trang cực đoan và các âm mưu khủng bố. Cho đến nay, lực lượng an ninh chính phủ vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công ở miền Đông đất nước.

Báo cáo nhận định, xung đột lợi ích của các nhóm phiến quân, với vũ khí hạng nặng có nguồn gốc từ các kho vũ khí của chính quyền Kadhafi, đang đưa Libya vào nguy cơ nội chiến./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.