LHQ: Libya đối mặt với nguy cơ bạo lực chưa từng có

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về vấn đề Libya cảnh báo Libya đang đối mặt với nguy cơ “bạo lực chưa từng có.”
LHQ: Libya đối mặt với nguy cơ bạo lực chưa từng có ảnh 1Hiện trường chiếc xe bị phá hủy sau vụ bạo động của người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội ngày 3/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về vấn đề Libya, ông Tarek Mitri, đã cảnh báo rằng quốc gia Bắc Phi này đang đối mặt với nguy cơ “bạo lực chưa từng có” tiếp sau sự gia tăng chóng vánh các cuộc đụng độ trên khắp Libya trong 3 tháng qua.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Mitri khẳng định tình hình an ninh ở Libya tiếp tục xấu đi và công chúng ngày càng thất vọng đối với tiến trình chính trị.

Ông Mitri đã viện dẫn việc người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội đòi giải tán cơ quan này hôm 2/3 và các cuộc giao tranh ở phía Tây thủ đô Tripoli, ở miền Nam và Đông Nam Libya nơi những bất bình về chính trị, kinh tế và xã hội đã biến thành bạo lực vũ trang giữa các phe nhóm đối địch.

Vụ lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi năm 2011 đã khiến Libya không có một chính phủ hiệu quả trong khi các lực lượng quân đội và cảnh sát thì yếu kém./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.