Lạc quan về nguồn cung Libya, giá dầu phục hồi tại châu Á

Giá dầu châu Á phục hồi trong bối cảnh giới đầu tư đang săn tìm các hợp đồng mua bán giá rẻ do triển vọng lạc quan về nguồn cung dầu tại Libya.
Lạc quan về nguồn cung Libya, giá dầu phục hồi tại châu Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên sáng 14/7, giá dầu tại thị trường châu Á phục hồi trong bối cảnh giới đầu tư đang săn tìm các hợp đồng mua bán giá rẻ theo sau đà giảm mạnh của “vàng đen” trong tuần trước do triển vọng lạc quan về nguồn cung dầu tại Libya.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore , giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2014 tăng 9 xu Mỹ lên 100,92 USD/thùng. Giá loại dầu chủ chốt này đã giảm 2,10 USD trong phiên cuối tuần trước 11/7. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 18 xu Mỹ lên 106,84 USD/thùng, sau khi giảm 2,01 USD tại London trước đó.

Hồi đầu tháng, Thủ tướng lâm thời Libya Abdullah Al-Thani tuyên bố đã giành lại được quyền kiểm soát hai cảng xuất khẩu dầu từng bị phiến quân chiếm giữ là Ras Lanuf and Al-Sidra. Việc nối lại hoạt động xuất khẩu tại hai cảng này có thể sẽ cung cấp thêm khoảng 500.000 thùng/ngày cho thị trường thế giới.

Sản lượng dầu tại mỏ Sharara, mỏ dầu lớn nhất của Libya, gần đạt công suất tối đa khoảng 340.000 thùng/ngày, chỉ vài ngày sau khi hoạt động trở lại theo thỏa thuận giữa Chính phủ Libya và phiến quân.

Desmond Chua, chuyên gia phân tích thuộc CMC Markets tại Singapore, cho hay giới đầu tư cũng đang theo dõi một loạt số liệu kinh tế, dự kiến công bố trong tuần này. Đầu tiên là số liệu về lạm phát của châu Âu và doanh số bán lẻ của Mỹ vào ngày 15/7. Tiếp đó là Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sẽ công bố các số liệu về GDP và sản lượng công nghiệp vào ngày 16/7.

Cùng ngày, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen sẽ kết thúc phiên điều trần trước Quốc hội.

Theo các chuyên gia, những lời bình luận của bà Yellen cũng như báo cáo quý Hai của các doanh nghiệp Mỹ sẽ được coi là manh mối để đánh giá "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục