Nhiều người đã đốt lốp xe nhằm chặn các ngả đường chính dẫn tới các điểm biểu tình, trong đó có đường cao tốc Mohammed al-Qassim nối trung tâm thủ đô với một số khu vực phụ cận ở phía Đông.
“Chúng tôi phản đối và chỉ trích việc đưa tên của các nhà lãnh đạo Iraq và các nhân vật được biết đến với vai trò chính trị và lịch sử của họ trong cuộc chiến chống IS vào danh sách trừng phạt."
Ông Abdul Mahdi kêu gọi quốc hội tìm giải pháp phù hợp tại phiên họp tiếp theo và kêu gọi các thành viên của chính phủ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi thành lập chính phủ mới.
Ngày 27/10, hàng trăm người biểu tình tiếp tục tụ tập ở trung tâm thủ đô Baghdad, sau khi trải qua một đêm bạo lực. 63 người đã thiệt mạng và hơn 2.500 người bị thương trong 3 ngày vừa qua.
Ông Adel Abdul Mahdi đã tiếp ba đại sứ tại Baghdad và thảo luận với họ về hợp tác và phối hợp trong một loạt vấn đề cùng quan tâm, nhất là cuộc khủng hoảng hồ sơ hạt nhân.
Thủ tướng Iraq khẳng định tội ác này không thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ anh em sâu sắc giữa hai nước, các lực lượng an ninh Iraq đang tiếp tục điều tra và quyết tâm đưa thủ phạm ra công lý.
Theo Thiếu tướng Jassim Yahya Abd Ali, khu vực Vùng Xanh là nơi đặt Đại sứ quán Mỹ và các văn phòng Chính phủ Iraq, đã được mở cửa 24 giờ mỗi ngày mà không có bất kỳ ngoại lệ hay điều kiện nào.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 25/5 đã tới Baghdad trong chuyến thăm chính thức nhằm thảo luận về quan hệ song phương và tình hình khu vực.
Ngày 30/4, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn thế giới mặc dù đã bị suy yếu.
Ngày 12/2, Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi có cuộc gặp với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ở Baghdad để thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, cuộc chiến chống khủng bố.
Ngày 2/10, tân Tổng thống Iraq Barham Salih chỉ định chính khách theo dòng Hồi giáo Shiite Adel Abdul Mahdi làm Thủ tướng, đồng thời giao cho ông này nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.