Iraq lần đầu tiên mở cửa Vùng Xanh cho dân chúng sau 16 năm

Theo Thiếu tướng Jassim Yahya Abd Ali, khu vực Vùng Xanh là nơi đặt Đại sứ quán Mỹ và các văn phòng Chính phủ Iraq, đã được mở cửa 24 giờ mỗi ngày mà không có bất kỳ ngoại lệ hay điều kiện nào.
Iraq lần đầu tiên mở cửa Vùng Xanh cho dân chúng sau 16 năm ảnh 1Cảnh sát chống bạo động Iraq gác tại cầu Jumhuriyah, nối giữa quảng trường Tahrir với Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iraq vừa lần đầu tiên mở cửa Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad cho dân chúng tiếp cận sau 16 năm, động thái cho thấy sự tự tin về tình hình an ninh của quốc gia này sau nhiều năm chiến tranh.

Theo Thiếu tướng Jassim Yahya Abd Ali, khu vực Vùng Xanh là nơi đặt Đại sứ quán Mỹ và các văn phòng Chính phủ Iraq, đã được mở cửa 24 giờ mỗi ngày mà không có bất kỳ ngoại lệ hay điều kiện nào.

Khu vực Vùng Xanh nằm ở bờ Tây sông Tigris và rộng khoảng 10km2, là một trong những khu vực an ninh nghiêm ngặt nhất trên thế giới và là “vùng đất cấm” đối với hầu hết dân thường Iraq kể từ sau cuộc chiến tranh Iraq năm 2003.

[Iraq triệt phá sào huyệt lớn nhất của IS tại tỉnh miền Tây]

Tại khu vực này có tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Thủ tướng Iraq, Văn phòng Tổng thống Iraq cùng nhiều cơ quan đầu não khác, cũng như nhà ở của các quan chức hàng đầu và các đại sứ quán nước ngoài ở Iraq.

Chỉ những người Iraq có thẻ an ninh đặc biệt mới có thể đi vào khu vực này.

Trong vài năm qua, Chính phủ Iraq đã nỗ lực và cam kết mở cửa giao thông Vùng Xanh song chưa thể thực hiện được vì lo ngại tình hình an ninh.

Hồi đầu năm nay, Baghdad bắt đầu nới lỏng dần những hạn chế tại khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt này.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết Vùng Xanh sẽ được mở cửa hoàn toàn cho công chúng nhân dịp Eid al-Fitr, kỳ nghỉ lễ quan trọng của người Hồi giáo đánh dấu sự kết thúc tháng lễ Ramadan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.