Iraq: Đụng độ trong biểu tình, 1 người thiệt mạng, 30 người bị thương

Nhiều người đã đốt lốp xe nhằm chặn các ngả đường chính dẫn tới các điểm biểu tình, trong đó có đường cao tốc Mohammed al-Qassim nối trung tâm thủ đô với một số khu vực phụ cận ở phía Đông.
Iraq: Đụng độ trong biểu tình, 1 người thiệt mạng, 30 người bị thương ảnh 1Tuần hành phản đối Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi Chính phủ cải cách toàn diện, tại thành phố Karbala, miền Trung Iraq ngày 10/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình tại Iraq nhằm phản đối sự chậm trễ trong việc tiến hành cải cách toàn diện tiến trình chính trị. Đụng độ đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Một quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho biết người biểu tình đã tụ tập tại các quảng trường Tayran và Wathba, gần quảng trưởng chính Al-Tahrir ở thủ đô Baghdad, trung tâm của phong trào biểu tình phản đối chính phủ.

Nhiều người đã đốt lốp xe nhằm chặn các ngả đường chính dẫn tới các điểm biểu tình, trong đó có đường cao tốc Mohammed al-Qassim nối trung tâm thủ đô với một số khu vực phụ cận ở phía Đông.

Người biểu tình cũng phong tỏa nhiều trụ sở cơ quan chính phủ. Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông. 

Phong trào biểu tình của người dân Iraq bắt đầu nổ ra từ tháng 10/2019. Bạo động được cho là đã khiến hơn 460 người thiệt mạng và hơn 25.000 người bị thương khi người biểu tình đụng độ với lực lượng vũ trang.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã phải từ chức trước sức ép của người biểu tình, song hiện ông vẫn lãnh đạo đất nước trong thời gian chờ đợi sự thay thế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.