Với các radar mới của tập đoàn Lockheed Martin Corp, các tàu chiến này sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản trong các cuộc tấn công bằng tên lửa.
Nhật Bản và Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy một phương án thay thế cho kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore do Mỹ phát triển.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất 3 phương án triển khai hệ thống radar, bệ phóng tên lửa trên biển thay thế hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất "Aegis Ashore" dự kiến triển khai ở tỉnh Akita, Yamaguchi.
Đánh giá về kế hoạch triển khai hệ thống Aegis Ashore, US Foreign Policy cho rằng "hệ thống này sẽ giúp bảo vệ hơn 50.000 lính Mỹ ở Nhật Bản, tăng cường khả năng phòng thủ đối với lục địa Mỹ.
Washington khẳng định sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ với Tokyo để tìm kiếm giải pháp tăng cường an ninh chung của hai nước trước những các mối đe dọa đang ngày tăng ở khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thông báo nước này đã hủy bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore được cho là sẽ bảo vệ nước này trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Chỉ 1 ngày sau khi đình chỉ kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản lại tuyên bố sẽ theo đuổi cuộc thảo luận với Mỹ về hợp đồng triển khai 2 khẩu đội phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore.
Danh sách các khu vực tiềm năng có thể triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore mới gồm 9 khu vực đất liền trải dài trên các thành phố Noshiro, Yurihonjo, Nikaho và Oga.
Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự toán ngân sách cho tài khóa 2019 với số tiền gần 101.460 tỷ yen (khoảng 920 tỷ USD), trong đó ưu tiên tăng chi cho lĩnh vực an sinh xã hội và quốc phòng.
Ngày 24/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Nhật Bản làm xấu đi nghiêm trọng quan hệ giữa Moskva và Tokyo.
Nhật Bản đã phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục, tăng gần 12% so với 7 năm trước, trong bối cảnh Tokyo tìm cách đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông.
Bộ Quốc phòng nước này vừa mới ước tính giá thành mua hai khẩu đội tên lửa trên bộ, mà Tokyo có ý định triển khai, có thể lên tới khoảng 3,6 tỷ USD, cao gấp đôi ước tính ban đầu.
Nhật Bản tìm cách triển khai lá chắn tên lửa Aegis Ashore trong khi xuất hiện những hoài nghi về sự cần thiết của các hệ thống như vậy do tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang lắng dịu.
Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tatsuo Fukuda cho rằng việc triển khai hệ thống Aegis Ashore vẫn cần thiết, bởi theo ông, chưa thể nói chắc chắn về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Ngày 16/1, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định, các hệ thống tên lửa của Tokyo hoàn toàn là phòng vệ, được kiểm soát bởi những chuyên gia Nhật Bản.
Hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất được thiết kế bảo vệ đất nước và các công dân Nhật Bản sẽ do Nhật Bản quản lý và không đe dọa Nga cũng như các nước láng giềng khác.
Lầu Năm Góc tuyên bố việc Mỹ bán hệ thống phòng thủ tên lửa và máy bay triển khai trên đất liền lớp Aegis Ashore cho Nhật Bản phù hợp với các điều khoản của INF, bất chấp Nga khẳng định ngược lại.
Nga cho rằng các cuộc đàm phán giữa Moskva-Tokyo về việc ký kết hiệp định hòa bình sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ Aegis Ashore của Nhật Bản.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đề nghị được cấp khoản ngân sách cần thiết cho tài khóa tới, từ tháng 4/2018, để chuẩn bị cho công tác triển khai Aegis Ashore.