Đại sứ Nam Phi nói trong lúc chúng ta hướng tới kỳ Chủ tịch G20 tiếp theo, chúng tôi mong Việt Nam trở thành đồng minh và là người thúc đẩy cho một G20 công bằng, tự do và có sự đại diện dân chủ.
WB ước tính rằng AfCFTA sẽ đưa 30 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực vào năm 2035, tạo ra mức tăng trưởng thu nhập thực tế khoảng 450 triệu USD và tăng xuất khẩu trong lục địa lên 81%.
Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy Khu vực tự do Thương mại Lục địa châu Phi: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam,” tổ chức chiều 24/5, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, doanh nhân trong và ngoài nước.
Ngày châu Phi được xem là cơ hội để giới thiệu các nền văn hóa và truyền thống đa dạng của các quốc gia châu Phi và sự phát triển kinh tế-xã hội ở châu lục này.
Đại diện Thương vụ Việt Nam đã tiếp xúc với các doanh nghiệp Algeria và châu Phi tham dự Diễn đàn Thương mại và Đầu tư châu Phi để tìm hiểu nhu cầu, kết nối cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Việt.
Vụ Thị trường châu Á-châu Phi cho biết trong vòng hơn một thập kỷ qua, trao đổi thương mại Việt Nam-châu Phi đã tăng hơn gấp đôi, từ mức mới chỉ đạt 2,52 tỷ USD năm 2010 lên mức 5,5 tỷ USD năm 2022.
Nhiều người hy vọng AfCFTA sẽ thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa khi các công ty tận dụng lợi thế kinh tế về quy mô để phân tán rủi ro của việc đầu tư vào các thị trường nhỏ hơn.
AfCFTA là một hiệp định thương mại đầy tham vọng nhằm hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới bằng cách kết nối gần 1,3 tỷ người của 55 quốc gia châu Phi.
AfCFTA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại giữa các nước châu Phi tăng thêm 60% vào năm 2034, tuy nhiên, Lục địa Đen còn phải đi một chặng đường dài để hướng tới việc loại bỏ thuế quan.
Theo Afreximbank, Hiệp định Thương mại Tự do lục địa châu Phi có thể giúp khai phá tiềm năng xuất khẩu nội khối khi thỏa thuận thương mại này chính thức đi vào thực thi theo dự kiến từ ngày 1/1/2021.
Phần lớn các quốc gia thành viên AU đều nhận thức rõ tác động tiêu cực của rào cản phi thuế quan tới thương mại nội khối, nhưng đa số vẫn chưa đưa ra các biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này.
Trái ngược với đánh giá của nhiều người, EU vẫn là đối tác kinh tế hàng đầu của châu Phi. Mặc dù tốc độ hợp tác có thể chưa theo kịp Bắc Kinh, song Brussels vẫn giữ thế thượng phong trong cuộc đua.
Để chống lại sự lây lan của đại dịch trong khi vẫn cần giảm thiểu sự gián đoạn kinh tế-xã hội, châu Phi đang thúc đẩy chủ nghĩa đa phương thông qua hợp tác và phối hợp giữa các quốc gia.
Nhiều tin tức cho thấy Nam Phi đã và đang đàm phán về ý định thư (LOI) với IMF, chứng tỏ việc hỗ trợ tài chính của IMF sẽ gắn với những điều kiện khó khăn hơn.
Thúc đẩy nhanh việc thực thi hay hoãn lại AfCFTA trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, mỗi lựa chọn đều có những điểm mạnh và cạm bẫy riêng, khiến các nhà hoạch định chính sách lưỡng lự.
Châu Phi trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Việt Nam, trong đó phải kể đến các dự án viễn thông với tổng trị giá trên 1 tỷ USD của Tập đoàn Viettel tại đây.
Thông báo mới nhất từ hãng tư vấn toàn cầu Ernst & Young cho biết Trung Quốc có lượng vốn FDI đầu tư vào châu Phi lớn nhất với hơn 72 tỷ USD FDI và xếp sau đó lần lượt là Pháp, Mỹ.
Trong những năm gần đây, trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Trung Đông-châu Phi có những bước phát triển đáng ghi nhận và là điểm sáng trong quan hệ song phương.