Afghanistan ấn định thời điểm bầu cử quốc hội vào tháng 10

Chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) Afghanistan Ahmad Yousuf Nuristani cho biết IEC đã ấn định ngày 15/10/2016 tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử hội đồng địa phương.
Afghanistan ấn định thời điểm bầu cử quốc hội vào tháng 10 ảnh 1Chủ tịch IEC Ahmad Yusuf Nuristani. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 18/1, giới chức Afghanistan thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 10 tới - cuộc bầu cử quốc hội lần thứ ba ở Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, Chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) Afghanistan Ahmad Yusuf Nuristani cho biết IEC đã ấn định ngày 15/10/2016 tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử hội đồng địa phương.

IEC sẽ sớm thông báo lịch trình bầu cử, đồng thời kêu gọi chính phủ và các lực lượng an ninh đảm bảo an toàn cho cử tri và các ứng cử viên.

Nhiệm kỳ năm năm của quốc hội đương nhiệm Afghanistan đã kết thúc ngày 21/6/2015, nhưng chính phủ chưa tổ chức được cuộc tổng tuyển cử theo dự kiến vào tháng 4/2015 vì nhiều lý do, trong đó có những quan ngại về an ninh và những vấn đề chính trị liên quan đến cải cách bầu cử.

Trong bối cảnh bầu cử bị trì hoãn, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã ra sắc lệnh kéo dài nhiệm kỳ của quốc hội.

Sau khi chính quyền Taliban tại Afghanistan bị lật đổ, cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên được tổ chức vào ngày 18/9/2005; bầu cử lần thứ hai vào ngày 18/9/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục