Afghanistan ấn định thời điểm công bố kết quả bầu cử Tổng thống

Kết quả của cuộc bầu cử gây tranh cãi ở Afghanistan sẽ được công bố vào ngày 21/9 trong bối cảnh cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai ứng cử viên đối địch về việc chia sẻ quyền lực vẫn đang diễn ra.
Afghanistan ấn định thời điểm công bố kết quả bầu cử Tổng thống ảnh 1Hai ứng cử viên đang chờ đợi kết quả cuối cùng. (Nguồn: lapresse.ca)

Giới chức Afghanistan ngày 20/9 cho biết kết quả của cuộc bầu cử gây tranh cãi ở nước này sẽ được công bố vào ngày 21/9 trong bối cảnh cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai ứng cử viên đối địch về việc chia sẻ quyền lực vẫn đang diễn ra.

Theo người phát ngôn của Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) Mohammad Noor, IEC đã kết thúc quá trình thẩm tra phiếu bầu của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 6 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 21/9.

Trong khi đó, người phát ngôn của ông Abdullah Abdullah, một trong hai ứng cử viên Tổng thống, cho biết hai bên chuẩn bị ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực và kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ không được công bố cho tới khi hai bên đạt được một thỏa thuận.

Hiện phía ông Ashraf Ghani, ứng cử viên thứ hai, chưa đưa ra bình luận nào, nhưng cho biết vấn đề sẽ được hai bên thảo thuận tại cuộc đàm phán vào cuối ngày 20/9.

Việc công bố kết quả thẩm tra được cho sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt gần 4 tháng qua giữa 2 ứng cử viên Ghani và Abdullah Abdullah, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu sẽ rút quân vào cuối năm nay, kết thúc 13 năm tham chiến chống phong trào Hồi giáo Taliban tại quốc gia Nam Á này.

Cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan rơi vào bế tắc sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử vòng hai hôm 14/6 cho thấy ứng cử viên Ghani bất ngờ vượt xa ông Abdullah, người được kỳ vọng sẽ thắng cử sau khi đã giành được nhiều phiếu nhất tại vòng một.

Ngay sau khi kết quả được công bố, ông Abdullah đã lên tiếng bác bỏ vì cho rằng có gian lận. Vị cựu ngoại trưởng Afghanistan này còn đe dọa sẽ tự đứng ra thành lập chính phủ mới.

Nhằm mở đường cho việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, hồi tháng 7 vừa qua, hai ứng cử viên Abdullah và Ghani đã đạt được một thỏa thuận do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry làm trung gian hòa giải. Theo thỏa thuận này, toàn bộ 8,1 triệu phiếu bầu vòng 2 sẽ được thẩm tra lại toàn bộ dưới sự giám sát của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục