Mỹ hối thúc Afghanistan đạt thỏa thuận về một chính phủ đoàn kết

Theo ông Obama, chính phủ đoàn kết dân tộc góp phần tăng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Afghanistan và duy trì sự ổn định của quốc gia Tây Nam Á này.
Mỹ hối thúc Afghanistan đạt thỏa thuận về một chính phủ đoàn kết ảnh 1Tổng thống Mỹ Barak Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng hối thúc hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Afghanistan nhanh chóng đạt được thỏa thuận về một chính phủ đoàn kết nhằm chấm dứt tình trạng khủng hoảng bầu cử hiện nay.

Tuyên bố của Nhà Trắng ngày 7/9 cho biết trong cuộc điện đàm với cả hai ứng cử viên tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng hoàn tất thảo thuận về một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, điều này không chỉ góp phần tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Afghanistan mà còn duy trì sự ổn định của quốc gia Tây Nam Á này. Ông chủ Nhà Trắng tái khẳng định cam kết của Washington trong việc hỗ trợ giới chức cầm quyền và người dân Afghanistan xây dựng một chính phủ đoàn kết mới.

Cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan rơi vào bế tắc sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử vòng hai hôm 14/6 cho thấy ứng cử viên Ghani bất ngờ "lội ngược dòng", đánh bật đối thủ giành được nhiều phiếu nhất tại vòng một là ứng cử viên Abdullah. Ngay sau khi kết quả được công bố, ông Abdullah đã lập tức bác bỏ với lý do có gian lận bầu cử, đồng thời cảnh báo sẽ tự đứng ra thành lập chính phủ mới.

Tuy nhiên, trong một diễn biến tích cực sau đó hướng tới việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, hai ông Ghani và Abdullah đã đạt được thỏa thuận về việc thẩm tra lại toàn bộ 8,1 triệu phiếu bầu ở vòng 2 dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và ứng cử viên nào giành được đa số phiếu sau khi thẩm tra lại sẽ trở thành tổng thống. Theo truyền thông Afghanistan, tiến trình thẩm tra lại đã kết thúc hôm 5/9 nhưng giới chức nước này vẫn chưa cho biết thời điểm công bố kết quả cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.