Quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi, vừa được Taliban chỉ định, đã đề nghị được phát biểu trong khóa họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến kết thúc vào ngày 27/9 tới.
Các Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) cho rằng tham nhũng lan rộng trong chính phủ và quân đội Afghanistan đã tạo điều kiện cho Taliban lên nắm quyền nhanh chóng.
Ông Haqqani nhấn mạnh “chế độ hiện nay đã thay đổi” và Taliban đã tha thứ cho "tất cả mọi người theo quan điểm của chúng tôi; từ tổng thống cho đến dân thường" đều có thể trở về nước.
Tổng thống Ashraf Ghani đang đàm phán về việc quay trở lại Afghanistan, tuy nhiên, Mỹ đã tuyên bố ông Ghani "không còn là một nhân vật" trên chính trường Afghanistan.
Theo mạng tin SITE, các thủ lĩnh Taliban “khẳng định họ đã khoan hồng cho tất cả các cựu quan chức chính phủ và vì vậy mọi người không cần rời khỏi đất nước.”
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế UAE khẳng định nước này đã “hoan nghênh Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình nhập cảnh vì lý do nhân đạo.”
Hãng tin Pajhwok của Afghanistan cho biết phái đoàn chính quyền Tổng thống Ghani xin tị nạn ở Qatar cho đến khi chính phủ đa đại diện ở Afghanistan được thành lập.
Người phát ngôn của Taliban cho biết không cơ quan ngoại ngoại giao hay bất kỳ trụ sở nào ở Afghanistan bị nhắm mục tiêu, khẳng định đảm bảo sẽ đảm bảo an toàn cho công dân và các phái bộ ngoại giao.
Trong bài đăng trên trang Facebook, Tổng thống Ashraf Ghani cho biết rằng nếu ông ở lại Afghanistan "sẽ có nhiều thương vong và thủ đô Kabul sẽ bị phá hủy"
Hội đồng chuyển tiếp sau đó sẽ chuyển giao quyền lực cho lực lượng Taliban và phái đoàn do lãnh đạo Taliban, Abdul Ghani Baradar, sẽ đứng đầu chính quyền của Tổng thống Afghanistan.
Người phát ngôn lực lượng Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết lực lượng Taliban đã ra lệnh cho các tay súng tiến vào thủ đô sau khi cảnh sát Kabul rời vị trí chiến đấu của họ.
Ngay khi có thông tin các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, truyền thông Afghanistan đã đưa tin Tổng thống Ghani có thể từ chức “trong vài giờ tới” và chính phủ chuyển tiếp sẽ được thành lập.
Phát biểu tại Qatar trong khuôn khổ phái đoàn đàm phán Taliban, người phát ngôn Taliban cho biết: "Trong vài ngày tới, chúng tôi muốn có một sự chuyển giao (quyền lực) hòa bình."
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã tới Mazar trong bối cảnh Taliban đã đẩy mạnh các cuộc tấn công và đang đạt được những bước tiến nhanh chóng trên thực địa.
Theo một người phát ngôn cảnh sát giấu tên, do thiếu quân tăng viện của chính phủ nên tỉnh Nimroz, Tây Nam Afghanistan đã bị các tay súng Taliban chiếm giữ.
Nhà Trắng nêu rõ khoản hỗ trợ an ninh trị giá 3,3 tỷ USD cho Afghanistan trong năm tài chính 2022 ưu tiên nâng cao năng lực cho Không quân Afghanistan và trả lương cho binh sỹ nước này.
Trước đó, hãng tin AP cho biết Taliban coi việc Tổng thống Ashraf Ghani từ chức và thành lập một chính phủ mới là yếu tố cần thiết cho nền hòa bình tại Afghanistan.
Mỹ cho rằng Taliban gia tăng các cuộc tấn công trong thời gian gần đây nhằm bành trướng thế lực cũng như tình trạng bạo lực tại nước này vẫn ở mức cao.