Taliban khẳng định cuộc chiến tại Afghanistan đã kết thúc

Người phát ngôn của Taliban cho biết không cơ quan ngoại ngoại giao hay bất kỳ trụ sở nào ở Afghanistan bị nhắm mục tiêu, khẳng định đảm bảo sẽ đảm bảo an toàn cho công dân và các phái bộ ngoại giao.
Taliban khẳng định cuộc chiến tại Afghanistan đã kết thúc ảnh 1Các tay súng Taliban tại thành phố Ghazni, Afghanistan, ngày 12/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban ngày 15/8 khẳng định với kênh truyền hình Al-Jazeera Mubasher TV rằng cuộc chiến tranh tại Afghanistan đã kết thúc và kiểu chính quyền và hình thức chế độ sẽ sớm được làm rõ.

Người phát ngôn Mohammad Naeem cho biết không cơ quan ngoại ngoại giao hay bất kỳ trụ sở nào ở Afghanistan bị nhắm mục tiêu, khẳng định Taliban đảm bảo sẽ đảm bảo an toàn cho công dân và các phái bộ ngoại giao.

Ông Naeem cũng cho biết sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên ở Afghanistan và sẽ đảm bảo sự an toàn cần thiết.

[Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani có thể đã rời khỏi đất nước]

Người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban khẳng định lực lượng này "sẽ hành động một cách có trách nhiệm trong từng bước đi và đảm bảo hòa bình với mọi quốc gia."

Theo đó, Taliban sẵn sàng giải quyết những quan ngại của cộng đồng quốc tế thông qua đối thoại.

Những tuyên bố của Taliban đưa ra trong bối cảnh lực lượng này cùng ngày đã tiến vào Kabul và Tổng thống Ashraf Ghani đã rời nước này, khẳng định ông muốn tránh tình trạng đổ máu.

Đức, Pháp tiến hành hoạt động sơ tán, Canada đóng cửa đại sứ quán

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức đang nhanh chóng sơ tán nhân viên ngoại giao của nước này ở thủ đô Kabul ra khỏi Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng Taliban đã tiến tới thủ đô quốc gia Tây Nam Á này.

Trên Twitter, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nêu rõ: "Sáng nay, tôi đã quyết định di chuyển nhân viên ở Đại sứ quán Đức tại Kabul vào khu vực quân sự ở sân bay."

Theo các nguồn tin với Bộ Quốc phòng Đức, việc sơ tán được lên kế hoạch tiến hành trong ngày 16/8. Thông tin từ tờ Bild cho biết, chiếc máy đầu tiên của quân đội Đức sẽ khởi hành hướng tới Kabul trong ngày 15/8.

Theo Phó Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cuộc sơ tán đang bắt đầu. Công dân Đức và nhân viên bản địa sẽ được bay tới Uzbekistan trong ngày 16/8, trong khi Không quân Đức có thể sẽ điều một số máy vận tải và lính dù tới đảm bảo hoạt động sơ tán.

Theo các nguồn tin, Đức lên kế hoạch lập một trung tâm quá cảnh cho các máy vận chuyển từ Kabul tại Tashkent, thủ đô quốc gia láng giềng Uzbekistan, từ đó sẽ được vận chuyển tiếp về Đức.

Theo báo Spiegel, khoảng 20 nhân viên Đại sứ quán Đức ở Kabul và các nhân viên cảnh sát liên bang sẽ được sơ tán. Bên cạnh đó còn có các nhân viên hỗ trợ phát triển và khoảng 80 công dân Đức khác vẫn đang ở Afghanistan.

Ngoài ra, khoảng 300 nhân viên người Afghanistan đã làm việc cho Đức cùng với gia đình của họ sẽ được sơ tán tới Đức.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian ra tuyên bố cho biết Đại sứ quán Pháp tại Afghanistan đang được chuyển tới gần sân bay Kabul, cơ quan này sẽ duy trì hoạt động để phục vụ công tác sơ tán tất cả các công dân Pháp có thể vẫn đang bị mắc kẹt tại quốc gia Tây Nam Á.

Ngoại trưởng Le Drian nêu rõ: “Theo lệnh của Tổng thống Cộng hòa Pháp, Bộ Quốc phòng trong những giờ tới sẽ triển khai quân tăng viện và lực lượng không quân tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để những đợt sơ tán đầu tiên tới Abu Dhabi có thể được bắt đầu.”

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Canada thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Afghanistan sau khi sơ tán đội ngũ nhân viên do lo ngại lực lượng Taliban đánh chiếm thủ đô Kabul.

Thông báo của bộ này cho hay đội ngũ nhân viên Canada đang trên đường trở lại Canada.

Đại sứ quán Canada tại Afghanistan sẽ mở cửa trở lại khi điền kiện cho phép nối lại các hoạt động bình thường được đảm bảo an ninh đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục