Afghanistan đạt thỏa thuận hòa bình với Taliban

Chính phủ Afghanistan đã đạt được một loạt thỏa thuận hòa bình với Taliban nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia cuộc bầu cử tổng thống.
Ngày 14/8, Chính phủ Afghanistan thông báo đã đạt được một loạt thỏa thuận hòa bình với các thủ lĩnh phiến quân Taliban địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Afghanistan tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 20/8 tới.

Ông Ahmad Wali Karzai, em trai, đồng thời là người điều hành chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết đã yêu cầu các thủ lĩnh có ảnh hưởng ở miền Nam Afghanistan thuyết phục một số thủ lĩnh Taliban địa phương không tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu bầu cử.

Theo ông Wali Karzai, các thủ lĩnh này đã đảm bảo rằng một số nhóm Taliban địa phương sẽ không gây rắc rối trong ngày bầu cử.

Ông cũng nêu rõ những thỏa thuận hòa bình trên đạt được với các thủ lĩnh Taliban địa phương, chứ không phải với lực lượng Taliban thân tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda.

Tuy nhiên, ông Wali Karzai không tiết lộ chi tiết các thỏa thuận này.

Tổng thống Hamid Karzai hiện là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc bầu cử ngày 20/8.

Theo giới phân tích, nhiều khả năng ông Hamid Karzai sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ hai./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục