Afghanistan giảm bớt điều kiện ký Hiệp định an ninh với Mỹ

Tổng thống Afghanistan đã giảm bớt các điều kiện ký Hiệp định an ninh với Mỹ liên quan tới sự hiện diện của lính Mỹ tại quốc gia này.
Afghanistan giảm bớt điều kiện ký Hiệp định an ninh với Mỹ ảnh 1Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 27/11 đã giảm bớt các điều kiện ký Hiệp định an ninh song phương (BSA) với Mỹ liên quan tới sự hiện diện của lính Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này sau lộ trình rút quân vào cuối năm 2014.

Trong một bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Hamid Karzai cho biết ông sẵn sàng ký BSA nếu Mỹ đáp ứng hai trong số các điều kiện mà ông đã đưa ra là chấm dứt các cuộc đột kích vào nhà dân Afghanistan và hỗ trợ tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban.

Trước đó, trong cuộc gặp ngày 25/11 với Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, bà Susan Rice, Tổng thống Hamid Karzai đã nhận được cam kết của Mỹ sẽ hỗ trợ bảo đảm cuộc tổng tuyển cử tháng 4/2014 diễn ra tự do và bình đẳng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, bà Susan Rice cũng không quên cảnh báo rằng Nhà Trắng có thể sẽ rút toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 nếu ông Karzai không thỏa mãn yêu sách của Mỹ về việc ký BSA ngay trong năm nay.

Bà Rice thậm chí còn nói thêm rằng khoản viện trợ hàng năm 8 tỷ USD dành cho các lực lượng an ninh Afghanistan có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu Mỹ rút toàn bộ quân ra khỏi nước này.

Về phần mình, ông Karzai đưa ra yêu cầu mới đòi Mỹ phóng thích 19 tù nhân Afghanistan đang bị giam giữ tại nhà tù trên đảo Guantanamo của Cuba; đồng thời cho rằng Mỹ đã can thiệp thô bạo vào cuộc bầu cử năm 2009.

Hiện Mỹ và các đồng minh khối Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đang duy trì khoảng 72.000 quân tại Afghanistan, trong đó có 47.000 lính Mỹ.

Theo kế hoạch, đến tháng 2/2014, số lính Mỹ tại Afghanistan sẽ giảm xuống còn 34.000 người. Sau đó, tổng số lính Mỹ và NATO được phép ở lại nước này sẽ giảm xuống chỉ còn 8.000-12.000 người theo như dự thảo BSA mới được Hội đồng trưởng lão (Loya Jirga) Afghanistan phê chuẩn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.