Mỹ, Pakistan thảo luận an ninh sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan

Lầu Năm Góc cho biết các quan chức quốc phòng của Mỹ và Pakistan ngày 22/11 đã kết thúc cuộc đối thoại quốc phòng tại Washington, trong đó tập trung vào tình hình an ninh trong và sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Lầu Năm Góc cho biết các quan chức quốc phòng của Mỹ và Pakistan ngày 22/11 đã kết thúc cuộc đối thoại quốc phòng tại Washington, trong đó tập trung vào tình hình an ninh trong và sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, cuộc họp lần thứ 22 của Nhóm Tham vấn Quốc phòng (DCG) Mỹ-Pakistan, nhóm công tác trong khuôn khổ đối thoại chiến lược, diễn ra trong hai ngày 21-22/11. 

Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách James Miller dẫn đầu và phái đoàn Pakistan do Bí thư Quốc phòng Asif Yasin Malik dẫn đầu. 

Tại cuộc họp, hai bên đã đánh giá các thách thức đối với an ninh khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và an ninh khu vực, đặc biệt sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác xuyên biên giới giữa Pakistan và Afghanistan để đạt được các mục tiêu chung.

Phái đoàn Pakistan đã cập nhật thông tin về chiến dịch quân sự của nước này dọc biên giới Pakistan/Afghanistan, trong khi phái đoàn Mỹ thông báo vắn tắt về các hoạt động của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan (ISAF), trong đó có việc chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan.

Nhóm Tham vấn Quốc phòng Mỹ-Pakistan là diễn đàn chính để hai bên trao đổi quan điểm và phối hợp chính sách quốc phòng, với mục tiêu tăng cường hợp tác quốc phòng hỗ trợ các lợi ích an ninh của nhau./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.