Afghanistan: Lực lượng phiến quân Taliban bắt cóc nhiều nhà báo

Một người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cũng xác nhận các tay súng đã bắt cóc 6 nhà báo, song cho biết sẽ sớm thả họ, vì họ bị bắt cóc "do nhầm lẫn."
Afghanistan: Lực lượng phiến quân Taliban bắt cóc nhiều nhà báo ảnh 1Thành viên của Taliban. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng phiến quân Taliban đã bắt cóc 6 nhà báo người Afghansitan làm việc cho các tổ chức truyền thông của nhà nước và tư nhân ở tỉnh Paktia, miền Đông.

Các nhà báo trên bị bắt cóc khi đang cùng nhau di chuyển từ tỉnh Paktika đến Paktia để tham dự một hội thảo truyền thông vào ngày 6/9.

Họ là những người làm việc cho các công ty phát thanh và truyền hình chuyên đưa tin bằng phương ngữ Pashto và tiếng Dari.

[Taliban liên tục mở các cuộc tấn công ở Afghanistan]

Người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Paktia Abdullah Hasrat cho biết: "Chúng tôi đang tìm cách thương lượng với Taliban để thả các nhà báo."

Một người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cũng xác nhận các tay súng đã bắt cóc 6 nhà báo, song cho biết sẽ sớm thả họ, vì họ bị bắt cóc "do nhầm lẫn."

Vụ bắt cóc trên xảy ra vài tháng sau khi Taliban đe dọa tấn công các nhà báo nếu các cơ quan truyền thông không chấm dứt thông tin chống lực lượng này.

Afghanistan đã trở thành nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với giới báo chí vào năm 2018, với 13 nhà báo thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục